Thực hư 2 bé trai Đắk Lắk bị chăn dắt, xâm hại ở TP.HCM

Công an xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết qua xác minh, không có dấu hiệu 2 bé trai Đắk Lắk bị xâm hại, chăn dắt ở TP.HCM như mạng xã hội lan truyền.

Ngày 4/4, Công an xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, công an đã xác minh và nhận thấy không có dấu hiệu chăn dắt, xâm hại đến quyền và sức khỏe của trẻ em đối với Thào A Ch’ (khoảng 11 tuổi) và Sùng A Sính (khoảng 11 tuổi, cùng ngụ xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào tối 1/4, lực lượng dân phòng xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đi tuần tra thì phát hiện hai cháu bé đi lang thang, có biểu hiện hoảng loạn, đuối sức.

Qua hỏi thăm, hai cháu bé cho biết quê ở xã Cư Pui (huyện Krông Bông). Hai cháu bé bị một người lạ mặt đưa xuống TP.HCM để đi xin tiền. Mỗi lần không xin được tiền thì cả hai bị người lạ này đánh.

Tối 1/4, hai cháu không xin đủ tiền và bị đánh nên đã cùng nhau bỏ trốn.

Hai cháu bé bị người lạ đưa đến TP.HCM

Ngay sau đó, thông tin về hai cháu bé đã được đăng tải trên mạng xã hội để tìm người thân.

Sau khi nhận được thông tin, anh Hoàng Văn Tuấn (SN 1989, ngụ tổ 11, ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) đến Công an xã Phạm Văn Hai xin bảo lãnh cho hai cháu bé.

Theo thông tin anh Tuấn cung cấp cho cơ quan công an, ngày 28/3, hai cháu bé được một người tên Đen (không rõ lai lịch, là đồng hương của hai cháu bé) dẫn đến xin anh Tuấn cho hai cháu bé làm chung.

Tuy nhiên, anh Tuấn không nhận. Sau vài ngày, anh Tuấn nhận thông tin hai bé được lực lượng dân phòng xã Phạm Văn Hai đưa về nên đến trình bày sự việc.

Sáng 3/4, Công an xã Phạm Văn Hai đã liên hệ với chính quyền xã Cư Pui.

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Cư Pui xác nhận, hai đứa trẻ nói trên là người của địa phương.

Hiện xã đang mời thân nhân hai cháu bé lên làm việc và có công văn giới thiệu thân nhân liên hệ với xã Phạm Văn Hai làm thủ tục bảo lãnh.

“Theo thông tin từ ông Tâm nắm bắt, gia đình giao hai bé cho người quen ở TP.HCM để phụ việc chứ không có dấu hiệu chăn dắt hay bắt cóc” – đại diện Công an xã Phạm Văn Hai thông tin.

Giải thích về vấn đề này, anh Nguyễn Thanh Hòa (dân phòng ấp 2, xã Phạm Văn Hai) cho biết, việc đăng thông tin hai đứa trẻ chủ yếu nhằm mục đích tìm người thân.

Thông tin việc chăn dắt, bắt cóc là do sơ suất, muốn làm cho mọi người quan tâm, chia sẻ để sớm tìm ra thân nhân hai cháu bé.

Do đó, sau khi xác minh, nhận thấy không có dấu hiệu chăn dắt, xâm hại đến quyền và sức khỏe của trẻ em như mạng xã hội đưa tin nên công an xã đã lập hồ sơ liên quan để bàn giao cho UBND xã Phạm Văn Hai thụ lý trước khi có phản hồi từ gia đình.

Video: Hai bé gái nghi bị bắt cóc ở TP.HCM

Thanh Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thuc-hu-2-be-trai-dak-lak-bi-chan-dat-xam-hai-o-tphcm-d391000.html