Thực hiện tốt quy chế phối hợp vùng giáp ranh

Khánh Sơn là huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, có khoảng 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm gần đây, được sự quan tâm của tỉnh, nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai.

Khánh Sơn là huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, có khoảng 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Những năm gần đây, được sự quan tâm của tỉnh, nhiều chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn, các khu dân cư ngày càng đổi mới, đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhất là vùng giáp ranh với huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, nổi cộm là các hoạt động tôn giáo trái phép, tội phạm trộm cắp, hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Đặc biệt, một số tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để gây án và lẩn trốn, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Hội nghị giao ban công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa 2 huyện Khánh Sơn và Bác Ái.

Thượng tá Phạm Hồng Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Khánh Sơn cho biết: “Từ tình hình thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ, Công an 2 huyện Khánh Sơn và Bác Ái đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND 2 địa phương ký kết và ban hành quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh. Công an 2 xã Thành Sơn (Khánh Sơn) và Phước Bình (Bác Ái) bám sát quy chế, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, giải pháp phối hợp công tác; mỗi quý, công an các xã giáp ranh đều tổ chức giao ban. Bên cạnh đó, mỗi năm 2 lần, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQ, Công an 2 huyện và các đội nghiệp vụ, chính quyền, đoàn thể của 2 xã giáp ranh tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch phối hợp. Qua đó, trao đổi thông tin hoạt động của các loại đối tượng, bàn giải pháp truy bắt tội phạm gây án lẩn trốn; các vụ trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích, đánh nhau xảy ra giữa 2 xã giáp ranh; phối hợp tuần tra, truy quét các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Từ đầu năm đến nay, có 5 vụ phạm pháp hình sự liên quan ở địa bàn giáp ranh được công an 2 huyện phối hợp xử lý tốt, gồm: 2 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ gây rối ANTT. Bên cạnh đó, có 14 vụ việc vi phạm pháp luật hành chính: sinh hoạt tôn giáo trái phép; vi phạm an toàn giao thông; vi phạm quy định bảo vệ rừng... Ngoài ra, còn tổ chức tuần tra chung 59 lượt; tổ chức 3 kế hoạch truy quét tội phạm, 8 đợt truy quét đối tượng khai thác lâm sản trái phép. Trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an 2 huyện còn tổ chức 2 buổi phát động phong trào phòng, chống tội phạm tại 2 xã giáp ranh cho gần 500 người dự. Tại 2 xã giáp ranh đều tổ chức các tổ tự quản về ANTT.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Sơn, bên cạnh thường xuyên đôn đốc thực hiện quy chế phối hợp, Công an huyện còn chỉ đạo Đội An ninh, Đội Phong trào xã thường xuyên quán xuyến địa bàn, thành lập một tổ 3 đồng chí đóng tại xã giáp ranh để kịp thời nắm và xử lý tình hình ANTT. Qua đó, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo ANTT vùng giáp ranh nói riêng, địa bàn 2 huyện Khánh Sơn và Bác Ái nói chung.

BÍCH TRÂM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/thuc-hien-tot-quy-che-phoi-hop-vung-giap-ranh-8095552/