Thực hiện tốt phong trào ''Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt''

Ngày 10-12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ủy ban và phong trào thi đua xây dựng 'Xứ họ đạo tiên tiến' trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo Thủ đô tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Đồng thời, hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai... với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Xứ họ đạo tiên tiến", các giáo dân đã tích cực tham gia vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần và thay đổi nhận thức trong việc đưa người quá cố đi hỏa táng. Toàn thành phố hiện có 38 mô hình xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Năm 2021, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động; thực hiện tốt phong trào "Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt"...

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Xứ họ đạo tiên tiến". Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố trao tặng Giấy khen cho 45 tập thể, 31 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2020.

Nguyên Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/985764/thuc-hien-tot-phong-trao-moi-nguoi-cong-giao-thu-do-la-mot-cong-dan-tot