Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ của BĐBP, bám sát các sự kiện quan trọng của đất nước

Chiều 7-1, tại Hà Nội, Báo Biên phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Thu

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Thu

Năm 2020, chi bộ Báo Biên phòng đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, giữ vững tôn chỉ mục đích; cán bộ, phóng viên khắc phục khó khăn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, không có trường hợp nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo; tham mưu, đề xuất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội và lực lượng BĐBP; chủ động trong công tác tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong xây dựng chi bộ và đơn vị; triển khai nhiều hoạt động xã hội, từ thiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc…

Trong năm 2020, Báo Biên phòng được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 20 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Chiến sĩ tiên tiến; 18 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng đột xuất; 3 đảng viên được Đảng ủy Cục Chính trị tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bao gồm: Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị của Đảng ủy BĐBP, Cục Chính trị BĐBP; tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị đầu năm; lãnh đạo công tác tuyên truyền hiệu quả các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 62 năm Ngày truyền thống BĐBP, 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân; các chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; không khí vui xuân, đón Tết cổ truyền của quân dân biên giới, hải đảo; khí thế thi đua, lập thành tích đầu năm của các đơn vị Biên phòng…; hoàn thành 2 số báo đặc biệt Tết Tân Sửu 2021 đảm bảo chất lượng cao về nội dung và hình thức, xuất bản đúng kế hoạch; lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung Kế hoạch công tác năm 2021 của Báo Biên phòng…

Đại tá Văn Ngọc Quế trao danh hiệu Đơn vị Tiến tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 của Cục Chính trị BĐBP cho Ban Phóng viên và Ban Hành chính - Trị sự, Báo Biên phòng. Ảnh: Hà Thu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Báo Biên phòng năm 2020.

Theo đó, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, trong nước có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến công tác biên phòng nói riêng và công tác quốc phòng nói chung, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy, Cục Chính trị BĐBP, Báo Biên phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bám sát các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP, làm tốt công tác tuyên truyền về các gương điển hình trong BĐBP và đồng bào biên giới, về công tác xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam… “Đặc biệt, Báo Biên phòng đã có những ấn phẩm chất lượng tốt, tin bài sát sự kiện, gần gũi với bạn đọc. Nhiều tin bài có giá trị cao, nhiều tác phẩm đoạt giải quốc gia và bộ, ngành. Đây là tín hiệu đáng phấn khởi và tự hào.” - Trung tướng Đỗ Danh Vượng khẳng định.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh, trong năm 2021, Báo Biên phòng cần bám sát tôn chỉ mục đích, nắm vững nhiệm vụ của BĐBP, bám sát các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước; triển khai học tập, hướng dẫn, quán triệt Luật Biên phòng Việt Nam, hoàn thành tốt chức trách được giao. Đồng thời, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị, cán bộ, phóng viên, Ban Biên tập Báo Biên phòng cần tiếp tục rèn luyện, đảm bảo sự nhạy bén của người làm báo; rà soát, hoàn thiện quy trình làm Báo Biên phòng một cách khoa học, khách quan, từ đó nâng cao hiệu quả, kết quả làm báo; nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy điều hành của đội ngũ chỉ huy các cấp trong Báo Biên phòng; xây dựng chương trình tập huấn phóng viên, cộng tác viên; xây dựng kế hoạch, đề án định hướng sự phát triển lâu dài cho Báo Biên phòng; tăng cường đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt quy tắc tổ chức, biên chế…

Nhân dịp này, Báo Biên phòng đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng trong đơn vị với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”.

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thuc-hien-tot-cong-tac-tuyen-truyen-ve-nhiem-vu-cua-bdbp-bam-sat-cac-su-kien-quan-trong-cua-dat-nuoc-post436388.html