Thực hiện tốt công tác rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ

Ngày 29/10, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giai đoạn 2016-2018.

Tính đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã quy tập vào các nghĩa trang được 10.475 phần mộ liệt sĩ; trong đó có 5.272 phần mộ liệt sĩ đã xác định được họ, tên, quê quán; 2.472 phần mộ có tên nhưng chưa rõ quê quán và 2.731 mộ chưa xác định được thông tin và một số phần mộ do các gia đình quản lý.

Trong giai đoạn 2016-2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kết quả, cơ quan chức năng của tỉnh đã quy tập, tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách đối với 10.186 hồ sơ liệt sĩ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân về cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thực hiện tốt công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đây cũng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với sự hy sinh của các Anh hùng Liệt sĩ.

Trung Hiếu

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/thuc-hien-tot-cong-tac-ra-soat-xay-dung-co-so-du-lieu-ve-liet-si-va-mo-liet-si_t114c1159n140579