Thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Năm 2018, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tích cực chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác tuyên giáo; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng chính trị, tâm trạng xã hội, dự báo khá sát, chủ động đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải pháp đấu tranh để ổn định tình hình tư tưởng; làm tốt việc chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước; chủ động nắm tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, rà soát, bổ sung quy chế làm việc.

Ban Tuyên giáo T.Ư đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức 134 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát; chủ động xây dựng báo cáo đánh giá công tác tuyên giáo trong việc xử lý, giải quyết tình hình an ninh trật tự; tham mưu, phục vụ Ban Bí thư tổ chức tốt Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII bằng hình thức trực tuyến…

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận nỗ lực của các vụ, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo T.Ư trong năm qua. Phân tích nguyên nhân một số hạn chế, đồng chí lưu ý, năm 2019, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ lựa chọn những cách làm sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác hơn nữa. Trong đó, chú trọng chất lượng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính ở tất cả các bộ phận gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc, để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2018.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38934502-thuc-hien-toan-dien-hieu-qua-cong-tac-tuyen-giao.html