Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Long Khánh Bùi Hoàng Quyên cho biết, thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban thường vụ Thành ủy Long Khánh đã xây dựng lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 với 9 trường hợp, bằng 11,8% so với tổng số biên chế được giao năm 2015.

Đến nay, Long Khánh đã thực hiện tinh giản 6/9 biên chế; 3 biên chế còn lại sẽ thực hiện tinh giản vào cuối năm nay. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy được các cấp ủy, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; giúp cho việc quản lý, sử dụng biên chế ở từng đơn vị được chặt chẽ.

Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn quy trình thực hiện các chức danh kiêm nhiệm sau sáp nhập và chế độ, chính sách đối với những cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập nên gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, việc giảm biên chế ở một số đơn vị đã gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quỳnh Trang

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202106/thuc-hien-tinh-gian-bien-che-theo-quy-dinh-3062253/