Thực hiện thành công phương pháp chữa vô sinh

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa đón em bé chào đời sau khi thực hiện phương pháp nong vòi tử cung trên bệnh nhân vô sinh, thay thế phương pháp thụ tinh nhân tạo trước đây.

9h sáng ngày 14/10...Ca mổ lấy thai cho một sản phụ đã được tiến hành do GS TS Nguyễn Viết Tiến và ê kíp của bệnh viện phụ sản Trung ương thực hiện.Em bé chào đời nặng 3,7kg. Cả mẹ và con đều khỏe mạnh sau ca mổ.

Các bác sỹ cho biết đây là bệnh nhân bị vô sinh thứ phát do tắc 2 vòi tử cung ở đoạn kẽ. Những trường hợp này trước đây chỉ có phương pháp duy nhất là thụ tinh trong ống nghiệm. Tại đây các bác sỹ đã áp dụng phương pháp nong tắc đoạn gần vòi tử cung qua nội soi từ năm 2018. Sau đó 4 tháng bệnh nhân mang thai tự nhiên.

Các chuyên gia cho biết, tại Việt Nam tỷ lệ vô sinh do vòi tử cung chiếm 43-59%, trong đó vô sinh do tắc đoạn kẽ, đoạn eo chiếm 15-25%. Phương pháp nong tắc đã được thực hiện thành công tại bệnh viện phụ sản trung ương với tỷ lệ thành công lên tới 35%.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thuc-hien-thanh-cong-phuong-phap-chua-vo-sinh