Thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam

Tuyển chọn được 1 bệnh nhân nhận và 2 người sống cho thùy phổi và thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam… Đó là một trong những kết quả chính của đề tài 'Nghiên cứu ghép thùy phổi hoặc một phổi từ người cho sống hoặc người cho chết não' (mã số KC.10.10/16-20).

Đề tài này thuộc Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” (KC.10/16-20), do Thiếu tướng, GS.TS. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y làm chủ nhiệm, thực hiện trong 3 năm từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2019 với tổng kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước là 13,1 tỷ đồng.

Đề tài nghiệm thu sớm hơn kế hoạch gần 1 năm và đã được Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều ngày 27/12/2018 đánh giá xếp loại xuất sắc.

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước

Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước

Bên cạnh việc tuyển chọn được 1 bệnh nhân nhận và 2 người sống cho thùy phổi và thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho sống đầu tiên tại Việt Nam, đề tài còn xây dựng và hoàn thiện các quy trình: gây mê trong ghép thùy phổi từ người cho sống; kỹ thuật lấy, rửa, bảo quản phổi từ người cho sống; kỹ thuật ghép thùy phổi từ người cho sống; điều trị, chăm sóc sau ghép phổi.

Trước đó, ngày 21/2/2017, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y đã phối hợp với chuyên gia Nhật Bản thực hiện thành công ca ghép phổi cho cháu Ly Chương Bình, 7 tuổi, quê ở xã Bát Đại Sơn (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang). Người cho phổi là bố và bác ruột của cháu Ly Chương Bình.

Cháu bé được chẩn đoán giãn phế quản bẩm sinh lan tỏa 2 phổi, đã biến chứng suy hô hấp, tâm phế mạn, suy dinh dưỡng độ III, có chỉ định tuyệt đối để ghép phổi. Cháu được cắt bỏ toàn bộ 2 lá phổi, sau đó lấy 1 thùy phổi từ bố và 1 thùy từ bác ruột để ghép cho cháu.

Đến nay, sau gần 2 năm phẫu thuật, sức khỏe của cháu đã ổn định, có thể sinh hoạt, học tập bình thường. Thành công đó đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử ghép tạng của Việt Nam - ca ghép phổi đầu tiên thành công.

Cháu bé Ly Chương Bình vui đùa bên người thân

Theo các chuyên gia, ghép tạng chỉ có 6 tạng: thận, gan, tim, tụy, phổi và ruột. Tính đến nay, Việt Nam đã ghép thành công 5 tạng gồm thận, gan, tim, ghép khối tụy - thận và bây giờ là ghép phổi, còn ruột thì chưa tiến hành ghép. Học viện Quân y là đơn vị đầu tiên thực hiện các ca ghép đó. Điều đặc biệt, tất cả các thành công ghép tạng đó đều là sản phẩm khoa học của các đề tài, chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý.

Thành công về ghép tạng là minh chứng rõ nét khẳng định hiệu quả đầu tư cho khoa học và công nghệ của Nhà nước. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước đều đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài. Nhiều ý kiến cho rằng, Học viện Quân y nên nghiên cứu, xem xét để đề xuất thực hiện các ca ghép tạng mà Việt Nam chưa làm được, ví dụ như ghép ruột. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật phức tạp, cần có thời gian nghiên cứu đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-phoi-tu-nguoi-cho-song-dau-tien-tai-viet-nam-114124.html