Thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não

NDĐT – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca ghép phổi lấy từ người cho chết não lần đầu tiên ở Việt Nam. Ca ghép kéo dài trong tám giờ cho một bệnh nhân bị suy hô hấp do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Sáng 16-3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam. Từ người hiến đa tạng là một người cho chết não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã thực hiện điều phối ghép tạng xuyên quốc gia. Bệnh viện thực hiện lấy tim và thận, điều phối cho Bệnh viện Chợ Rẫy, ghép tim cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối và một thận ghép cho bệnh nhân suy thận. Bệnh viện đã thực hiện điều phối một giác mạc cho Bệnh viện mắt Trung ương ghép cho một bệnh nhân.

Tại Bệnh viện 108, các bác sĩ đã tiến hành ghép hai phổi cho một bệnh nhân, ghép một thận cho bệnh nhân, và một giác mạc cho một bệnh nhân khác.

Ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não do GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm tổng chỉ huy điều hành tổ chức thực hiện. Kíp thực hiện trực tiếp ghép phổi gồm hai chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp, một chuyên gia đến từ Bỉ và hơn 60 thầy thuốc, bác sĩ, phẫu thuật viên, kỹ sư, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên của bệnh viện.

Đại diện kíp ghép phổi, TS Ngô Vi Hải cho biết, người nhận phổi là một bệnh nhân nam sinh năm 1964 tên Trần Ngọc H. Ông bị chẩn đoán suy hô hấp do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Bệnh nhân được ghép phổi vào ngày 26-2, ca ghép kéo dài từ 10 giờ sáng đến 18 giờ chiều. Hiện tại, bệnh nhân tiếp xúc tốt, huyết động ổn định, chức năng hô hấp tốt. Bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị chống thải ghép, được tập vận động chức năng. Các ca ghép tạng khác, hiện các bệnh nhân nhận tạng cũng đang phục hồi tốt.

GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ghép phổi là một trong những kỹ thuật ghép tạng khó nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não.

“Đây là kết quả của sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong khoảng hai năm qua từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hội chẩn liên viện, hội chẩn với các chuyên gia quốc tế cũng như triển khai bảo quản tạng trong thời gian vàng thực hiện cho các cuộc ghép tạng. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, bệnh viện huy động tới 60 người, tham gia trực tiếp vào bốn kíp mổ song song nhau để vừa thực hiện lấy tạng, chuyển tạng xuyên Việt và thực hiện ca ghép phổi đầu tiên” – GS.TS Mai Hồng Bàng nói.

Năm 2016, bệnh viện thành lập Trung tâm ghép tạng. Bệnh viện đã cử hơn 30 bác sĩ, phẫu thuật viên, điều dưỡng đi học tại các bệnh viện, Trung tâm hàng đầu trên thế giới về ghép tạng. Trong nước, bệnh viện đã cử 20 kíp kỹ thuật đi học tập, đào tạo tại Bệnh viện Việt Đức. Trong những năm qua, Ban thư ký và điều phối ghép tạng tích cực vận động bệnh nhân chết não hiến tạng từ 20 bệnh viện khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bệnh viện đã vận động thành công hai bệnh nhân chết não hiến đa tạng.

Đến nay, bệnh viện thực hiện được 18 ca ghép tạng, trong đó có một ca ghép gan từ người cho sống. Từ năm 2006 đến nay, bệnh viện thực hiện 27 ca ghép tủy và 14 ca ghép giác mạc (từ năm 2004).

Tháng 4-2018, bệnh viện sẽ cử cán bộ sang Bỉ học ghép tim, sang Pháp học về giải phẫu bệnh phục hồi và chống thải ghép. Bệnh viện cũng đang chuẩn bị mọi nguồn lực và cơ sở vật chất cho thực hiện các kỹ thuật ghép tạng khó hơn như ghép tim, khối tim phổi, tụy, tụy thận, tử cung, chi thể và ghép ruột...

THẢO LÊ - THIÊN LAM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/35807402-thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-phoi-dau-tien-tai-viet-nam-tu-nguoi-cho-chet-nao.html