Thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19: Nơi tiếp thu chấn chỉnh, nơi vẫn phớt lờ

Sau loạt phản ánh của VOV.VN về tình trạng vi phạm quy định phòng chống dịch tại một số khu vực ở Thủ đô, nhiều nơi đã nghiêm túc tiếp thu, chấn chỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số nơi phớt lờ, tái diễn vi phạm.

Sau khi Báo điện tử VOV (VOV.VN) phản ánh tình trạng chính quyền và người dân ở một số nơi tại Thủ đô còn lơ là trong phòng, chống dịch như tình trạng chợ cóc vẫn hoạt động, tụ tập đông người nơi công cộng,... các cơ quan chức năng trên các địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng tiếp thu thông tin và tiến hành ra quân xử lý nghiêm tại các khu vực vi phạm.

Sau khi Báo điện tử VOV (VOV.VN) phản ánh tình trạng chính quyền và người dân ở một số nơi tại Thủ đô còn lơ là trong phòng, chống dịch như tình trạng chợ cóc vẫn hoạt động, tụ tập đông người nơi công cộng,... các cơ quan chức năng trên các địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng tiếp thu thông tin và tiến hành ra quân xử lý nghiêm tại các khu vực vi phạm.

Theo đại diện UBND quận Đống Đa, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan nhanh chóng vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm, không để tái diễn tình trạng chợ cóc bán đồ cũ tụ họp đông người tại khu vực dải phân cách tuyến phố Xã Đàn, Đống Đa ngay sát rào chắn đường sắt nút giao thông ngã tư Lê Duẩn-Đại Cồ Việt; nghiêm cấm người dân tụ tập đông người ngay trước trụ sở quận Đống Đa...

Cụ thể, ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh của VOV.VN phát tối 24/5, từ 5h sáng 25/5, UBND phường Phương Liên đã phối hợp với UBND phường Phương Mai tổ chức ra quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm thuộc khu vực nêu trên và lập chốt trực bảo vệ tại nút giao thông ngã tư Lê Duẩn-Đại Cồ Việt.

Lãnh đạo UBND phường Phương Liên cho biết, "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo điện tử VOV, đã chỉ đạo lực lượng xử lý quyết liệt tại những khu vực vi phạm và lập chốt túc trực ở những nơi thường xuyên tập trung đông người. Về lâu dài, sẽ chỉ đạo công an khu vực, kết hợp với lực lượng dân quân, tổ trưởng tổ dân phố,…tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm".

Quận Đống Đa cũng đã chỉ đạo phường Ô Chợ Dừa phân công lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý những trường hợp không tuân thủ quy định phòng chống dịch sau phản ánh của Báo điện tử VOV.

Kết quả cho thấy, người dân đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Lực lượng chức năng tiến hành dựng rào chắn, đặt các thông báo phòng, chống dịch xung quanh trụ sở quận Đống Đa.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng của quận Đống Đa và UBND phường Phương Liên, phường Ô Chợ Dừa đã thực hiện nghiêm các biện pháp theo chỉ thị 12, văn bản 1408, Công điện khẩn số 11 của TP Hà Nội.

Mặc dù nhiều cơ quan của Hà Nội đang nỗ lực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên đây đó vẫn còn một số điểm trên địa bàn có biểu hiện lơ là trong quản lý, chủ quan trong ứng phó với dịch, cố tình không thực hiện nghiêm Công điện khẩn số 11 của UBND TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, trong chiều tối 27/5, tại khu vực trước trụ sở UBND xã Tân Triều (Ngõ 300 đường Nguyễn Xiển, Thanh Trì) vẫn còn tái diễn hàng trăm người lớn, trẻ nhỏ vô tư ra thả diều.

Rất nhiều người ra đây vui chơi, thả diều không hề đeo khẩu trang theo quy định.

Tại hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), người dân vẫn bất chấp quy định tràn ra hồ tập thể dục...

...ngồi hóng gió trong khi không hề đeo khẩu trang.

Rất đông người dân tập thể dục trên bờ và bơi lội dưới nước.

Thiết nghĩ, nếu cứ tiếp tục tái diễn tình trạng này, vừa "phớt lờ" quy định của TP Hà Nội, vừa gây ra những nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn./.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thuc-hien-quy-dinh-phong-chong-dich-covid-19-noi-tiep-thu-chan-chinh-noi-van-phot-lo-860899.vov