Thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong lễ khởi động Tháng Thanh niên

Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phát động thi đua trồng 900.000 cây xanh, 90 vườn ươm, vườn cây sinh kế.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 21/2, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021.

Tại chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phát động thi đua trồng 900.000 cây xanh, 90 vườn ươm, vườn cây sinh kế.

Cũng nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, tặng 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi và tặng 30 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng trao tặng các công trình thanh niên: khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại huyện Bảo Lạc với tổng kinh phí 1 tỷ đồng; khởi công phục dựng nhà sàn anh Kim Đồng (xóm Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng) với tổng kinh phí 230 triệu đồng; khánh thành chuỗi công trình nông thôn mới (thắp sáng đường quê, nhà tiêu hợp vệ sinh, cảnh quan xanh, tu sửa nhà văn hóa) với tổng kinh phí 450 triệu đồng; trao tặng bò giống, máy nông nghiệp đa năng với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cao Bằng tập trung chỉ đạo, giám sát thi công các công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Đặc biệt, các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ cùng gia đình anh Kim Đồng tổ chức vận hành hiệu quả công trình phục dựng nhà sàn để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, điểm đến thường xuyên của đội viên, thiếu niên cả nước. Thông qua đó góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, vun đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin giúp các đội viên, thiếu niên cả nước hoàn thiện nhân cách, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ./.

Chu Hiệu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuc-hien-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-le-khoi-dong-thang-thanh-nien/695937.vnp