Thực hiện nghiêm quy định phòng dịch Covid-19 tại các đình, đền, chùa

Sau nhiều ngày đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, sáng 13-3, phần lớn các đình, đền, chùa và di tích trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa đón khách. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới cho thấy, các lực lượng chức năng tăng cường nhắc nhở, kiểm tra và đại đa số người dân tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chùa Quán Sứ (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) được thực hiện nghiêm túc.

Nội thành nghiêm túc

Ngay từ sáng sớm 13-3, tại chùa Quán Sứ (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), các Phật tử và người dân về đây lễ rất đông. Lực lượng chức năng phường phối hợp với nhà chùa cho phát loa từ ngoài cổng, thông báo người dân phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cùng với các quy định, mức xử phạt nếu không đeo khẩu trang nơi công động.

Bà Nguyễn Mai Thanh (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) cho biết: "Hôm nay, lượng người đến lễ chùa rất đông nhưng nhờ sự nhắc nhở thường xuyên của lực lượng chức năng, nên ai cũng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào lễ chùa. Mọi người giữ trật tự, không lộn xộn và giữ khoảng cách rất tốt".

Tại đình, đền Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa), lượng người dân về đây lễ cũng đông hơn ngày thường nhưng vẫn bảo đảm phòng, chống dịch.

Tại đình, đền Kim Liên (phường Phương Liên, quận Đống Đa), ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đình, đền Kim Liên cho biết, sau khi thành phố cho phép mở cửa trở lại, từ ngày 9-3, nhà chùa đã dán thông báo ở cổng yêu cầu người dân đến lễ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Sáng nay, Chủ tịch UBND phường Phương Liên Nguyễn Thanh Lương đã đến kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đây.

Bà Nguyễn Thanh Lương cho biết, UBND phường đã huy động cán bộ văn hóa, đô thị cùng lực lượng công an, bảo vệ dân phố, các tổ tự quản đến hỗ trợ Ban quản lý di tích trong việc kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở người dân thực hiện phòng, chống dịch.

“Qua kiểm tra, hầu hết người dân đã chấp hành tốt quy định. Nếu ai quên không đeo khẩu trang, chúng tôi sẽ nhắc nhở để người dân tuân thủ trước khi vào lễ", bà Nguyễn Thanh Lương cho biết.

Tại tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa), lượng người dân và Phật tử đến đây lễ cũng rất đông, bên trong chùa cơ bản thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa), người đến lễ đông, hầu hết chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào lễ. Ngay từ cổng vào, đã có nhiều panô, biển thông báo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên người dân thực hiện khá nghiêm túc.

Tuy nhiên, phía ngoài cổng, có rất đông người trông giữ phương tiện trái phép, gây mất trật tự giao thông. Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang (quận Đống Đa) Vũ Mai Khanh cho biết, sẽ phối hợp với lực lượng chức năng phường Ngã Tư Sở để thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thành phố về công tác phòng, chống dịch cũng như bảo đảm an toàn cho người dân đến lễ.

Tương tự, tại chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), ý thức phòng dịch của người dân rất tốt. Việc hành lễ cũng nhanh chóng hơn, không tụ tập kéo dài.

Chủ tịch UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) Hoàng Xuân Sáng cho biết, phường có 7 cơ sở thờ tự, trong đó có đình Yên Phụ và chùa Trấn Quốc tập trung nhiều người đến lễ. Các tổ công tác của phường liên tục đi kiểm tra, đồng thời phối hợp với các đền, chùa nhắc nhở mọi người đến lễ rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang.

Người dân nghiêm túc phòng dịch khi đi lễ tại chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ).

Sau nhiều ngày vắng khách, hôm nay, phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) ghi nhận lượng khách về tham quan, hành lễ đông đảo. Ngay từ sáng sớm, đã có hàng trăm lượt khách dâng lễ trong không gian di tích. UBND phường Quảng An, Ban quản lý di tích phủ Tây Hồ đã chủ động tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An Đỗ Ngọc Long cho biết, trong sáng nay, lối vào, ra phủ Tây Hồ đã công khai 6 điểm quét mã QR code, phục vụ người dân đi lễ khai báo y tế. Cũng ngay tại cổng vào di tích, Ban quản lý di tích bố trí bàn cung cấp dung dịch sát khuẩn, túc trực tại nhiều điểm của di tích để nhắc nhở người dân chấp hành thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Cũng theo ông Đỗ Ngọc Long, thời điểm đông khách trong ngày, phủ Tây Hồ ghi nhận khoảng 500-600 người tập trung trong khuôn viên di tích. Người đi lễ tuân thủ đầy đủ các quy định phòng dịch. Trong trường hợp di tích quá tải khách, Ban tổ chức sẽ tạm đóng cửa, bảo đảm giãn cách.

Tại một số cơ sở thờ tự trên địa bàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) như: Đền Rừng, đền Núi, đền Đôi Cô, chùa Phúc Xá Bắc Biên, chùa Bắc Cầu 2..., người đi lễ cũng thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) Nguyễn Quốc Văn cho biết, các tiểu ban công tác phường tổ chức thay phiên chốt trực tại 14 điểm thờ tự trên địa bàn để giám sát, kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân tiếp tục duy trì ý thức phòng, chống dịch.

Ngoại thành thực hiện tốt thông điệp "5K"

Sáng 13-3, di tích danh thắng chùa Hương đã mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng. Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã bố trí 650 người thường trực tại các chốt ra, vào để hướng dẫn người dân khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt... Phần lớn người dân đi lễ chùa nghiêm túc chấp hành quy định đeo khẩu trang, khử khuẩn tay.

Bà Nguyễn Thị Tám, ở xã Hương Sơn, làm dịch vụ vận chuyển khách vào chùa chia sẻ: "Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, mỗi thuyền chỉ nhận chở 6 người (trước là 18 người) và từ chối vận chuyển những người không đeo khẩu trang, không sát khuẩn tay. Tuy giảm về thu nhập, nhưng chúng tôi chấp hành nghiêm vì đó là cách tốt nhất để phòng, chống dịch".

Lãnh đạo huyện Quốc Oai kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (xã Sài Sơn).

Ghi nhận về công tác phòng, chống dịch tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai), Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quốc Oai Nguyễn Vũ Hán cho biết, Ban quản lý di tích đã phối hợp với UBND xã Sài Sơn bố trí lực lượng ở 2 cổng ra, vào khu di tích để đo thân nhiệt và nhắc nhở khách thập phương đeo khẩu trang. Những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết không cho vào chùa và thông báo cho công an xã xử lý. Ngoài ra, những hộ kinh doanh trong khu vực cũng được UBND xã tuyên truyền, nhắc nhở hàng quán giãn cách.

Tất cả người đến chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây) đều được đo thân nhiệt và sử dụng nước sát khuẩn để phòng dịch.

Khảo sát thực tế tại chùa Khai Nguyên, ngôi chùa lớn nhất xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây), Ban quản lý di tích cũng bố trí dung dịch sát khuẩn tay và đo thân nhiệt, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang. Chủ tịch UBND xã Sơn Đông Nguyễn Duy Cường cho biết, xã đã yêu cầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Trong những ngày qua, dịch Covid-19 đã tạm thời được khống chế, tuy nhiên, không vì thế mà các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chủ quan, lơ là. Để duy trì kết quả, trong thời gian tới, tại các khu vực đông người nói chung và khu vực đình, đền, chùa, khu di tích nói riêng, các lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý thức tự giác của người dân.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/993442/phu-tay-ho-tang-cuong-phong-dich