Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bão số 10

Ngày 14-9, tại trụ sở Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, chủ trì Hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 10.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường phát biểu hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Để chủ động ứng phó bão số 10, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1369/CĐ-TTg ngày 13-9 gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội và các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 và mưa lũ.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng đã có Công điện 62/CĐ-TW gửi các tỉnh, thành phố liên quan và các bộ, ngành, yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 và mưa lũ sau bão, tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương có phương án cụ thể, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước hết tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển. Tiếp tục kiểm đếm, thông tin cho tàu thuyền hoạt động trên biển (bao gồm cả tàu khai thác thủy sản, tàu vận tải, tàu du lịch,…) biết diễn biến của bão, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền còn hoạt động trên biển về nơi tránh trú, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

“Đây là trách nhiệm của các Đài thông tin duyên hải, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ NN&PTNT, Bộ Giao thông vận tải, chính quyền địa phương ven biển và gia đình các chủ tàu”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất của các lực lượng vũ trang hoạt động trên biển, các vùng biển đảo, các nhà giàn. Đặc biệt, các tỉnh ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão, không được lơ là, chủ quan, cần bám sát tình hình đưa ra dự báo kịp thời để chủ động tổ chức ứng phó hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và các lực lượng vũ trang cũng đã báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác ứng phó với bão số 10. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP: Đến nay, BĐBP các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã kêu gọi, kiểm đếm 69.547 tàu thuyền/287.359 lao động; tiến hành thông báo cho ngư dân biết vị trí, diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngay sau phiên họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường trực tiếp vào Quảng Bình chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuc-hien-nghiem-chi-dao-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phong-chong-bao-so-10/