Thực hiện ngày càng tốt hơn chế độ, chính sách bảo hiểm y tế

Sau 10 năm thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với thân nhân quân nhân nói chung, thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ, BS) nói riêng, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân, góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe của thân nhân quân nhân, ổn định hậu phương quân đội, giúp quân nhân thêm yên tâm công tác

Trò chuyện với chúng tôi, Binh nhất Nguyễn Tiến Hiệp, thuộc Đại đội 20, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 165, Quân đoàn 1 cho biết: "Tôi nhập ngũ tháng 3-2018. Trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, tôi nhận thông tin bố bị điện giật, liệt một cánh tay, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó rất khó khăn. Thật may mắn, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của chỉ huy đơn vị và đồng đội, nhờ có tấm thẻ BHYT dành cho thân nhân quân nhân, nên đã giúp gia đình tôi có điều kiện điều trị bệnh cho bố được chu đáo".

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho chiến sĩ.

Chúng tôi tìm về địa phương gặp ông Nguyễn Văn Phường, trú tại xã Tân Thành (Kim Sơn, Ninh Bình), là bố của Binh nhất Nguyễn Tiến Hiệp. Chỉ cánh tay phải bị liệt do tai nạn vừa qua, ông Phường, nói: "Gia đình làm ruộng, thu nhập không đủ lo cho hai con đang ăn học, nên khi bị tai nạn, may có tấm thẻ BHYT dành cho thân nhân quân nhân nên tôi được chữa trị kịp thời. Có thẻ BHYT, tôi được Nhà nước hỗ trợ 80% chi phí thuốc men trong thời gian điều trị. Mặc dù cánh tay phải của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng sức khỏe đã cơ bản ổn định".

Khi biết con trai Đinh Văn Chiến (ở Tiểu đoàn 1, Lữ 144, Bộ Tổng Tham mưu) được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) tận tình chăm sóc sức khỏe, chị Bùi Thị Sen (mẹ của Đinh Văn Chiến) xúc động nói: "Nghe chỉ huy đơn vị thông báo cháu Chiến sốt cao, phải nhập viện điều trị, gia đình rất lo lắng. Nhưng qua điện thoại cháu kể, được các thầy thuốc của Bệnh viện Quân y 354 tận tình chăm sóc, thuốc men đầy đủ, gia đình rất yên tâm".

Tìm hiểu chúng tôi được biết, ở các cơ quan, đơn vị toàn quân, thẻ BHYT rất có giá trị trong quá trình điều trị cho các trường hợp HSQ, BS tại ngũ cũng như thân nhân của họ khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro. Nhiều quân nhân đều cho rằng, việc được hưởng quyền lợi BHYT của thân nhân khi đi khám, chữa bệnh tạo sự tin tưởng, phấn khởi đối với gia đình quân nhân, thuận lợi trong quá trình khám, điều trị bệnh ở nơi đăng ký ban đầu.

Tuy nhiên, theo cán bộ Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng: Quá trình triển khai chế độ, chính sách BHYT thời gian qua cũng còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Việc kê khai, lập danh sách cấp thẻ BHYT ở một số đơn vị còn thiếu chính xác, sai lệch thông tin; việc lựa chọn đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu chưa thật phù hợp nơi cư trú hoặc công tác; chưa thực hiện đúng, đủ thủ tục khám, chữa bệnh... nên quyền lợi của người có thẻ BHYT phần nào bị ảnh hưởng. Nguyên nhân một phần do công tác tuyên truyền của cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời dẫn đến nhận thức của đối tượng kê khai hạn chế, nắm không chắc, hiểu kỹ, dẫn đến chủ quan trong quá trình kê khai cấp thẻ BHYT.

Nói về tính ưu việt của BHYT đối với quân nhân và thân nhân quân nhân, Đại tá Nguyễn Văn Định, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng, khẳng định: "10 năm qua, chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với quân nhân, người lao động trong quân đội và chế độ, chính sách BHYT đối với thân nhân quân nhân tại ngũ được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp, chuyên sâu và có bước đi mang tính đột phá, đáp ứng quyền, lợi ích về BHXH, BHYT, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chính sách BHYT dành cho thân nhân quân nhân (trong đó có thân nhân HSQ, BS) góp phần chăm sóc sức khỏe, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của thân nhân quân nhân, ổn định hậu phương quân đội, giúp quân nhân thêm yên tâm công tác, xây dựng quân đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/thuc-hien-ngay-cang-tot-hon-che-do-chinh-sach-bao-hiem-y-te-550703