Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới: Chung tay cùng chiến thắng 'giặc Covid-19'

Từ bao đời nay, việc cưới vẫn luôn là nghi lễ quan trọng của đời người, nên luôn được tổ chức đủ đầy, chu đáo. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều gia đình ở Hà Nội cũng như trên cả nước đã tạm hoãn cưới con cháu hoặc chỉ tổ chức lễ cưới với quy mô nhỏ trong nội bộ gia tộc. Đây là hành động hết sức thiết thực, góp phần chung tay chiến thắng 'giặc Covid-19' và tạo đà cho nếp sống văn minh trong việc cưới lan tỏa...

Tổ chức quy mô nhỏ hoặc hoãn cưới trong bối cảnh dịch Covid-19 là việc làm cần thiết, văn minh, đáng được biểu dương và nhân rộng. Trong ảnh: Một đám cưới thu hẹp quy mô được tổ chức tại phường Phú Lãm (quận Hà Đông) ngày 12-3. Ảnh: Hữu Tiệp

Cưới văn minh cũng là phòng, chống dịch bệnh

Với quan điểm dịch bệnh là chuyện chẳng đặng đừng, nên dù đã chuẩn bị xong xuôi lễ thành hôn của con trai, gia đình bà Nguyễn Thị Chuyển (tổ dân phố Nguyên Xá 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) vẫn quyết định rút gọn các nghi thức: Tiệc mừng chỉ có 8 mâm cỗ cùng thành phần dự là anh em trong gia tộc. Bà Nguyễn Thị Chuyển cho biết, dù đã lên kế hoạch cụ thể cho tiệc cưới, song do địa phương tích cực vận động thực hiện nếp sống văn minh lồng ghép phòng, chống dịch Covid-19 và bản thân gia đình cũng không muốn “ngày vui trở thành ngày lo”, nên hai họ nhất trí tổ chức tiệc cưới gọn nhẹ và đầm ấm cho các con.

Giống với gia đình bà Chuyển, gia đình bà Phí Thị Luân (tổ dân phố Nguyên Xá 3, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) chỉ tổ chức tiệc cưới trong nội bộ gia đình, với 5 mâm cỗ mừng dâu mới. "Tình hình dịch Covid-19 phức tạp thế này, nể nhau đến dự, vừa ăn vừa lo thì sao ngon miệng được, rồi nhỡ xảy ra chuyện gì, cũng thật khó ăn, khó nói. Thế nên, tiệc cưới gọn nhẹ là cách nên làm trong thời điểm này, vừa văn minh, vừa phòng chống dịch bệnh", bà Phí Thị Luân nói.

Chủ tịch UBND phường Minh Khai Nguyễn Trọng Bình thông tin, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, cùng với sự tuyên truyền tích cực của cán bộ văn hóa phường, tổ trưởng các tổ dân phố, trên địa bàn phường đã có 24 gia đình hưởng ứng cuộc vận động “Cưới văn minh - chung tay phòng, chống dịch bệnh”, trong đó có 5 đám cưới tạm hoãn, 19 đám cưới tổ chức nội bộ, gói gọn các nghi thức và tiệc mừng chỉ từ 5 đến 10 mâm cỗ...

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Bắc Từ Liêm Phan Thị Thanh Huyền thông tin thêm, đã có hàng chục đám cưới trên địa bàn quận được tổ chức theo nhiều cách thức khác nhau, nhưng rất gọn nhẹ, đơn giản mà vẫn ấm cúng, trang trọng. Cách làm này là sự hưởng ứng kịp thời của người dân trong thời điểm Chính phủ, thành phố yêu cầu không tổ chức các sự kiện tập trung đông người, qua đó thể hiện trách nhiệm chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Tạo đà cho nếp sống văn minh lan tỏa

Khu vực để khách rửa tay sát trùng tại một đám cưới ở huyện Đông Anh.

Không chỉ riêng quận Bắc Từ Liêm, phong trào cưới văn minh lồng ghép phòng, chống dịch bệnh đã và đang được nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô tích cực hưởng ứng với những cách làm sáng tạo, đi kèm sự động viên, khích lệ kịp thời của chính quyền địa phương.

"Từ ngày 16-3 đến 20-3, đã có 35 gia đình được UBND quận khen thưởng do chủ động hoãn tiệc cưới hoặc chuyển mô hình từ tiệc cưới sang hình thức báo hỷ. Việc khen thưởng này nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa trong việc cưới, ghi nhận hành động đẹp vì cộng đồng, đồng thời khuyến khích nhân rộng hơn nữa những mô hình như thế trên địa bàn. Chúng tôi cũng trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng quận để thưởng mỗi gia đình 894.000 đồng", Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết.

Tương tự, tại các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm… đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều mô hình cưới gọn nhẹ, không tổ chức đãi tiệc để phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, nhiều địa phương đã khuyến cáo, vận động các đám cưới tổ chức đo nhiệt độ, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho khách mời..., giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Thăng Long Nguyễn Viết Chức, cưới xin trong quan niệm dân gian là nghi thức quan trọng của đời người, luôn được chuẩn bị chu đáo, với sự tham gia của rất nhiều người. Chính vì vậy, sự kiện này cũng dễ dẫn đến những nghi thức câu nệ, biến tướng, nhất là việc tổ chức ăn mừng tràn lan, lãng phí, đã được các cấp, ngành và đông đảo người dân lên án, quyết tâm đẩy lùi nhiều năm qua.

“Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 với cộng đồng, mô hình tiệc cưới gọn nhẹ, ấm cúng, không đặt nặng chuyện ăn uống, cỗ bàn, không chỉ thể hiện sự thiêng liêng, nét đẹp văn hóa, mà còn để lại ấn tượng đẹp với xã hội về ý thức, trách nhiệm chung tay của mỗi gia đình. Nếp nghĩ này nên được phát huy và nhân rộng, để ngay cả khi không còn dịch, vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, bền lâu trong đời sống”, ông Nguyễn Viết Chức đề xuất.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các địa phương tăng cường khuyến cáo, vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và thành phố về phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, yêu cầu đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, như: Tổ chức cưới trong 1 ngày theo hình thức báo hỷ, tiệc trà trong nội bộ gia tộc, hạn chế tối đa việc ăn uống tập trung đông người; đặc biệt, khi tổ chức, gia đình cần phối hợp với cơ quan y tế địa phương để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc các địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền để các hộ gia đình tổ chức lễ cưới, vừa bảo đảm trang trọng, ấm cúng, vừa hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm là việc làm cần thiết cho sức khỏe cộng đồng. Điều đáng mừng là phong trào này đã được nhiều hộ gia đình tích cực hưởng ứng, cộng đồng hoan nghênh. Mong rằng, phong trào tiếp tục được nhân rộng, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình, cộng đồng và đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời tạo nếp sống văn minh trong việc cưới.

Thanh Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/962621/thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-chung-tay-cung-chien-thang-giac-covid-19