Thực hiện mô hình ''Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy''

Chiều 14-7, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữa Tòa án Nhân dân Tối cao và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thời, có các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình xét xử các vụ án liên quan đến mua bán người vì mục đích mại dâm, nhất là với các nạn nhân là trẻ em.

 Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ký kết phối hợp.

Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ký kết phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, nhấn mạnh rằng, điều đáng lo ngại là cho đến nay, chưa có phác đồ điều trị chuẩn đối với ma túy tổng hợp, kể cả trên thế giới. Do đó, ngoài việc đấu tranh để chống lại việc buôn bán, tàng trữ, sản xuất ma túy, chúng ta phải quan tâm công tác làm sao giảm cầu trong nước. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan của Liên hợp quốc, của chính phủ các nước đã hỗ trợ Việt Nam bằng kinh nghiệm và vật chất cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm.

Tin, ảnh: CÙ HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/thuc-hien-mo-hinh-toa-ho-tro-cai-nghien-ma-tuy-626949