Thực hiện lời hứa - trách nhiệm trước Đảng, trước dân

Ngày đầu tiên của phiên chất vấn ghi nhận phần tranh luận thẳng thắn, tâm huyết của đại biểu Quốc hội. Bên hành lang Quốc hội ngày 30-10, các đại biểu bày tỏ mong muốn, các 'tư lệnh' ngành sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình để thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội):
Đã hứa thì phải quyết tâm làm

Tôi thấy, trả lời của Bộ trưởng Bộ Công an về vụ việc khám xét tiệm vàng tại TP Cần Thơ có phần chung chung.

Về trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên quan đến tinh giản biên chế, tôi cho rằng phải làm nghiêm minh hơn, quyết liệt hơn để giải quyết khâu “cán bộ là then chốt” cũng như củng cố niềm tin của nhân dân. Việc tinh giản phải căn cứ vào năng lực và vị trí việc làm, chứ không thể làm một cách vội vàng, tùy tiện.

Về lời hứa của các bộ trưởng, đưa ra các mốc thời gian là cần thiết và đáng hoan nghênh, song tôi cho rằng, các bộ trưởng nên cân nhắc trước khi hứa và đã hứa thì phải quyết tâm làm, không hứa để đó, khiến nhân dân mất lòng tin.

Đại biểu Tô Văn Tám (Đoàn Kon Tum):
Chứng tỏ nỗ lực của Chính phủ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phần lớn các chất vấn, lời hứa của bộ trưởng, trưởng ngành cơ bản đều được giải quyết. Tôi đánh giá cao nỗ lực của các bộ trưởng, trưởng ngành, đặc biệt là Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tập trung giải quyết những vấn đề đại biểu chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Việc thực hiện lời hứa của bộ trưởng, trưởng ngành trước Quốc hội thể hiện rõ nhất trong báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ sáu đó là, 12 chỉ tiêu Quốc hội giao đều đạt và vượt kế hoạch. Điều này chứng tỏ nỗ lực của Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong thực hiện lời hứa, chất vấn của đại biểu.

Thực hiện lời hứa - trách nhiệm trước Đảng, trước dân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/917246/thuc-hien-loi-hua---trach-nhiem-truoc-dang-truoc-dan