Thực hiện hiệu quả việc quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật

Ngày 25-9, Trung đoàn 31 (Sư đoàn 309- Quân đoàn 4) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 'Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông' (gọi tắt là Cuộc vận động).

Lãnh đạo Trung đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân

Lãnh đạo Trung đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 309 biểu dương những kết quả mà Trung đoàn 31 đã đạt được trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động. Đại tá đề nghị Ban chỉ đạo Trung đoàn tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trên tất cả các lĩnh vực: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.. để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao tại đơn vị.

Trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 31 đã quán triệt đến tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đồng thời thực hiện khá toàn diện các nội dung của cuộc vận động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị thi đua quyết thắng” nhiều năm liền.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Trung đoàn khen thưởng.

Huyền Linh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/trung-doan-31-thuc-hien-hieu-qua-viec-quan-ly-vu-khi-trang-bi-ky-thuat-2965625/