Thực hiện hiệu quả đồng thời hai nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế

Sáng 16-7, Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí: Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn đã lãnh đạo đơn vị duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện canh trực; tuần tra, trinh sát, nắm chắc tình hình khu vực biển được phân công; hoàn thành tốt nhiệm vụ phối thuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; bảo đảm tốt hoa tiêu, lai dắt tàu ngầm, tàu quân sự; triển khai hiệu quả tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu; thi công công trình quân sự bảo đảm chất lượng, tiến độ, bí mật, an toàn; bảo đảm tốt an ninh, an toàn đơn vị, triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an ninh toàn hệ thống, trọng tâm là Cảng Cát Lái.

 Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Quân cảng Sài Gòn đã có bước đột phá, nâng tầm thực hiện các nhiệm vụ quân sự, đối ngoại quốc phòng, bảo đảm an ninh cảng biển; xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng trên cả 3 miền đất nước, tại các vị trí trọng yếu, mang tính lưỡng dụng cao, sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế biển, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn đã lãnh đạo xây dựng, phát triển 3 trụ cột kinh doanh, gồm: Khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải biển và dịch vụ hàng hải đạt hiệu quả kinh tế cao, đánh dấu một nhiệm kỳ phát triển mạnh mẽ về quy mô và chiều sâu.

Lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát triển toàn diện 3 trụ cột; luôn giữ vị trí số một Việt Nam về khai thác cảng biển, trong nhóm 20 các cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới (vượt 14 bậc).

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân chụp hình cùng các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn xác định phương hướng xây dựng Quân cảng theo hướng “Cách mạng, chính quy, hiện đại, văn minh, nghĩa tình”; phát triển bền vững trên 3 trụ cột kinh doanh, dựa trên 3 nền tảng quản trị doanh nghiệp; thực hiện phương châm: “Không ngừng đổi mới, tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư, nâng sức cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững”; ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 xây dựng “cảng xanh”, “cảng thông minh”, “kho thông minh”, “dịch vụ vận chuyển thông minh; phấn đấu xây dựng Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trở thành tập đoàn kinh tế-quốc phòng hàng đầu Việt Nam năng động, hiện đại, giữ vững thị phần khai thác cảng, phát triển nhanh, mạnh dịch vụ logistics, kinh doanh hiệu quả vận tải và các ngành kinh tế biển...

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/thuc-hien-hieu-qua-dong-thoi-hai-nhiem-vu-quoc-phong-kinh-te-627120