Thực hiện hiệu quả Đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân

Mới đây, Ban chỉ đạo Đề án đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương (Đề án) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm (2016-2020) thực hiện Đề án.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án; ông Trịnh Đức Tài - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo Đề án.

Qua 5 năm triển khai, Đề án đã phát huy hiệu quả với hơn 100.000 thanh niên công nhân được tập hợp vào tổ chức Đoàn, Hội cùng hàng trăm ngàn công nhân được tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, của các tầng lớp nhân dân về vai trò của thanh niên công nhân đối với sự phát triển của Bình Dương.

 Lễ ký kết các chương trình phối hợp tổ chức hoạt động chăm lo cho công nhân dịp Tết

Lễ ký kết các chương trình phối hợp tổ chức hoạt động chăm lo cho công nhân dịp Tết

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo từ đời sống vật chất đến tinh thần, tạo điều kiện để thanh niên công nhân xa quê an tâm lao động, cống hiến. Đặc biệt, Ban chỉ đạo Đề án các cấp đã xây dựng và duy trì được lực lượng nòng cốt với 1.568 thành viên, lực lượng tuyên truyền với 2.574 thành viên.

Đề án đã giúp tổ chức Đoàn, Hội và các ngành kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên công nhân. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được triển khai như: Công tác chăm lo cho thanh niên công nhân, chi hội thanh niên xa quê, chi hội nữ công nhân, chi hội thanh niên công nhân, chi hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nhân các dịp lễ, Tết, Tháng công nhân hàng năm, tổ chức hành trình chăm sóc sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Các hoạt động chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân nhân dịp Tết Nguyên Đán các năm, cụ thể: vận động mạnh thường quân, lồng ghép vào các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh đã trao tặng hàng triệu suất quà tết, tặng vé xe, vé máy báy, cùng nhiều hoạt động chào đón Tết như mâm cơm ngày Tết, Tết sum vầy, hoạt động văn hóa, văn nghệ....

Tại hội nghị đại diện Thành phố Thuận An phát biểu tham luận chuyên đề “Các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân dân tộc Khmer”. Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tham luận chuyên đề “Công tác thành lập mới cơ sở Đoàn, Hội ở doanh nghiệp ngoài nhà nước”. Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương tham luận chuyên đề “Hiệu quả của mô hình Câu lạc bộ Kết nối Thanh niên công nhân”. Đơn vị TP Dĩ An phát biểu tham luận chuyên đề “Công tác phát triển Đảng viên trong TNCN”;...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đề án thanh niên công nhân đã ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đề án các cấp đã đạt được. Theo ông Lộc, Ban Tổ chức Đề án các cấp cần duy trì những kết quả đạt được, đồng thời phải phát huy những cách làm, mô hình hiệu quả của Đề án.

Kết thúc hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh Đoàn đã ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 với chủ đề "Bình Dương – Xuân ấm áp, Tết nghĩa tình".

Thúy Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thuc-hien-hieu-qua-de-an-doan-ket-tap-hop-thanh-nien-cong-nhan-96894.html