Thực hiện hiệu quả công tác tư pháp, pháp chế và đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 9-12, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp (TP), ủy ban kiểm tra (UBKT), thanh tra (TT), pháp chế (PC) và công tác 1389 trong quân đội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP, chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, năm 2020, các cơ quan TP, UBKT, TT, PC, Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cảnh sát biển (CSB) luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW), BQP. Đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, góp phần giữ được nền nếp chính quy.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao những kết quả trong công tác PC, TT, TP… của các cơ quan, đơn vị và nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động soạn thảo và phối hợp soạn thảo để sớm triển khai Luật Biên phòng, Nghị quyết về tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh, cương quyết không để nợ đọng, chậm so với kế hoạch đề ra...

Đặc biệt, quan tâm đến công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong đấu tranh với các loại tội phạm trên biển. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật, không để chồng chéo, vượt cấp. Chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao, kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng, móc ngoặc, lôi kéo hay sót lọt tội phạm và oan sai. Lực lượng BĐBP, CSB chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để triển khai, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm phòng, chống tội phạm trong dịp trước, sau Tết Nguyên đán 2021.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-tu-phap-phap-che-va-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-646085