Thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng năm 2020

Ngày 10-12, Quân khu 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2, chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Thế trận, tiềm lực khu vực phòng thủ được củng cố, cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2021, Quân khu 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy chính quyền địa phương giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị địa bàn. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu…

Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng, Quân khu 2 đã đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể. 13 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cùng hàng trăm tập thể, cá nhân khác được khen thưởng.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-quan-su-quoc-phong-nam-2020-646171