Thực hiện hiệu quả công tác nhân đạo

Ngày 12/5, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Hội CTĐ tỉnh đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt và hiệu quả công tác xã hội nhân đạo và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Qua đó, Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo như: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, Ngân hàng bò; Tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; Tặng học bổng cho HS nghèo hiếu học. Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo, xã hội trong 5 năm qua đạt gần 90 tỷ đồng.

Chi bộ Hội CTĐ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025: Phấn đấu hàng năm Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm kỷ luật; 100% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; Hội CTĐ tỉnh phấn đấu hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Hậu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Hội CTĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202005/thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-nhan-dao-899220/