Thực hiện có hiệu quả, công tác đào tào nguồn nhân lực chất lượng cao

Chiều 16-11, Học viện Biên phòng (HVBP) tổ chức tổng kết 20 năm đào tạo thạc sĩ, 10 năm đào tạo trình độ tiến sĩ. Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Thiếu tướng Trần Trọng Thanh, Cục phó Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng tới dự hội nghị.

Năm 2000, HVBP được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cao học theo Quyết định số 1973/QĐ-BGDĐT ngày 17-5-2000, gồm 3 chuyên ngành: Quản lý biên giới, Quản lý cửa khẩu và Trinh sát biên phòng. Sau gần 10 năm đào tạo cao học, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, năm 2009, HVBP được giao trọng trách đào tạo trình độ Tiến sĩ theo Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 1-12-2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 8895/QĐ-BGDĐT ngày 21-12-2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau 20 năm đào tạo cao học, giai đoạn 2000 - 2020, HVBP tổ chức đào tạo 20 khóa cao học với 512 học viên; trong đó, đào tạo 4 khóa cao học cho Quân đội nhân dân Lào; 1 khóa cho Quân đội Hoàng gia Campuchia và tạo nguồn cho 11 khóa, 73 học viên nghiên cứu sinh. Công tác tạo nguồn sau đại học được HVBP chủ động tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, nhất là về kiến thức ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Đối với đào tạo trình độ tiến sĩ, trong 10 đào tạo cao học, HVBP đã có những bước chuẩn bị cơ bản về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho việc đào tạo tiến sĩ, năm 2009, khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ, HVBP đã chủ động về mọi mặt, thực hiện công tác xét tuyển nghiên cứu sinh chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh BĐBP đề ra. Từ năm 2010 - 2020, có 42 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Các tiến sĩ được cấp bằng tiến sĩ do HVBP đào tạo hầu hết đều khẳng định được trình độ, năng lực trên các cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và nhà trường BĐBP.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ tư lệnh BĐBP tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ tư lệnh BĐBP tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và đào tạo nguồn nhân lượng chất lượng cao cho BĐBP trong thời gian tới, HVBP tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả, nghiêm túc Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết về giáo dục; tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP xây dựng chiến lược và tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong BĐBP tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, tiếp tục nghiên cứu đổi mới, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo sau đại học theo hướng tăng kiến thức thực tiễn và kiến thức chỉ huy tham mưu cho các chuyên ngành. Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng. Tăng cường công tác nghiên cứu về những vấn đề lý luận, thực tiễn mới đã và đang đặt ra trên các tuyến biên giới, vùng biển. Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học, công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo sau đại học, xây dựng HVBP trở thành trung tâm đào tạo có uy tín trong quân đội, toàn quốc và khu vực.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen cho tập thể HVBP và 4 cá nhân; Bộ tư lệnh BĐBP đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo.

Tin, ảnh: VIẾT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuc-hien-co-hieu-qua-cong-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-644031