Thực hiện cách ly xã hội TP Buôn Ma Thuột để phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm kịp thời khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, ngay trong chiều 2-8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện cách ly xã hội đối với TP Buôn Ma Thuột, phong tỏa một số tuyến đường liên quan các bệnh nhân và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm kịp thời khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, ngay trong chiều 2-8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện cách ly xã hội đối với TP Buôn Ma Thuột, phong tỏa một số tuyến đường liên quan các bệnh nhân và các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 3-8 đến ngày 16-8 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Thực hiện phong tỏa đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu - Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu - Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi; khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập; khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập; khu vực số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột liên quan các bệnh nhân 601 và 602 từ 0 giờ ngày 3-8 để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo nhận định của các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk, lượng người đi lại giữa tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh miền trung như TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi… trong thời gian gần đây là rất lớn; đồng thời bệnh nhân 601 khi về TP Buôn Ma Thuột di chuyển nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người nên nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng là rất lớn.

Vì vậy, để bảo đảm chỗ cách ly phục vụ chống dịch, trong chiều 2-8, UBND TP Buôn Ma Thuột thành lập khu cách ly tập trung tại Trường phổ thông dân tộc nội trú TP Buôn Ma Thuột, phường Thành Nhất.

Trong sáng 3-8, thực hiện cách ly xã hội, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đóng cửa phòng chống, dịch Covid-19.

Trong sáng 3-8, thực hiện cách ly xã hội, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đóng cửa phòng chống, dịch Covid-19.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đưa vào hoạt động ba khu vực cách ly tập trung đều nằm trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột với số lượng hàng trăm chỗ ở để phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có ba ca dương tính với Covid-19. Ca thứ nhất là bệnh nhân 448, nữ sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng về TP Buôn Ma Thuột sáng 27-7 và công bố ngày 29-7.

Hai trường hợp mới công bố chiều 2-8 là bệnh nhân 601, nữ, 41 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh đi du lịch ở TP Đà Nẵng rồi về nhà người thân tại TP Buôn Ma Thuột. Ca thứ ba là bệnh nhân 602, nam, 14 tuổi, học sinh và là cháu của bệnh nhân 601, cũng đi du lịch từ Đà Nẵng về TP Buôn Ma Thuột bằng xe khách ngày 25-7. Hiện, cả hai bệnh nhân này đã được cách ly cùng gia đình tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên Km6, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, đến nay toàn tỉnh đã cách ly tập trung 157 người, 67 người cách ly tại cơ sở y tế và gần 7.000 người cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú.

Trong khi đó, các nhân viên y tế vẫn tiếp tục phun hóa chất khử khuẩn những nơi các bệnh nhân Covid-19 ở và đến.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-tp-buon-ma-thuot-de-phong-chong-dich-611248/