Thực hiện cách ly xã hội: Nhiều địa phương xử lý vi phạm Báo Hànôịmới nêu

Tại quận Ba Đình, sau khi có phản ánh của Báo Hànôịmới về tình trạng vi phạm trật tự đô thị và cách ly xã hội trên phố Hòe Nhai, UBND phường Nguyễn Trung Trực đã tăng cường lực lượng giám sát, nhắc nhở, xử lý vi phạm.

Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) nhắc nhở các hộ kinh doanh vi phạm trật tự đô thị tại phố Hòe Nhai.

Kiểm tra xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định tại phường Giảng Võ.

UBND phường Giảng Võ cũng phối hợp cùng Đội Thanh tra Giao thông quận kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định trên các tuyến phố trên địa bàn.

Trong khi đó, ở khu vực ngoại thành, chiều 19-4, phóng viên khảo sát thực tế tại địa bàn xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức). Vào thời điểm 13h, chốt kiểm soát dịch làm việc nghiêm túc.

Ông Nguyễn Văn Huấn, phụ trách chốt kiểm soát dịch của xã cho biết: Trên địa bàn xã không có trường hợp nào phải cách ly, nhưng thực hiện chỉ đạo của các cấp, từ ngày 1-4 đến nay, các chốt duy trì trực 24/24h, kiểm tra thân nhiệt, ghi sổ theo dõi lịch sử y tế, địa chỉ, số điện thoại, hỏi các công dân ra/vào thôn. Nếu không có việc cần thiết sẽ không cho ra/vào địa phương. Người dân nơi đây cũng chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang và hợp tác với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt.

Chốt kiểm dịch xã Tuy Lai (huyện Mỹ Đức) hoạt động nghiêm túc.

Tương tự, tại địa bàn xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức), ông Lê Văn Biên, phụ trách chốt kiểm soát dịch của xã An Mỹ cho biết, các đơn vị chức năng của huyện liên tục kiểm tra hoạt động từng chốt.

Còn tại xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh), Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Sử thông tin: "Sau khi tiếp nhận thông tin Báo Hànôịmới phản ánh, sáng 19-4, xã đã cử lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm tại khu vực chợ Tó, đồng thời rà soát dọc các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã - những nơi tập trung đông cửa hàng kinh doanh".

Công an xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh) lập biên bản trường hợp vi phạm tại khu vực chợ Tó.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có những địa phương mặc dù đã có những phản ánh về tình trạng vi phạm, nhưng đến nay tình hình vẫn chưa chuyển biến. Trước đó, trong hai ngày 17, 18-4, Báo Hànôịmới đã phản ánh tình trạng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thường Tín, do có nhiều trường hợp cửa hàng kinh doanh không thiết yếu mở cửa, tụ tập đông người không đeo khẩu trang... Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ để tìm hiểu về công tác quản lý, lãnh đạo huyện và bộ phận văn phòng liên tiếp trả lời bận họp, đang đi kiểm tra...

Ngày 19-4, khảo sát thực tế tại địa bàn, phóng viên ghi nhận ven các tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện Thường Tín và các xã, thị trấn: Thường Tín, Hòa Bình, Văn Phú..., là những nơi có nhiều hàng quán, nhưng hầu như không có bóng dáng lực lượng chức năng đi kiểm tra, rà soát. Các hàng quán không thiết yếu vẫn mở cửa bán hàng và vẫn có tình trạng tụ tập đông người nhưng không đeo khẩu trang...

Hàng quán không thiết yếu ở xã Văn Phú (huyện Thường Tín) mở cửa.

Quán cơm bình dân ở số 43 phố Hoàng Hoa Thám.

Ngoài ra, tình trạng chủ quan, lơ là vẫn còn ở nhiều nơi khác. Trưa và chiều 19-4, ghi nhận tại một số tuyến phố, ngõ phố trong các khu dân cư của quận Ba Đình, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, tình trạng vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn diễn ra. Điển hình là cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy ở số 92A phố Ngọc Hà vẫn có khách; quán cơm bình dân ở số 43 phố Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) mặc dù treo bảng chỉ bán mang về, tuy nhiên lại có gần chục người đang ăn uống trong quán.

Trên địa bàn phường Thành Công (quận Ba Đình), cửa hàng bán sim thẻ ở số 108B4 phố Thành Công cũng mở cửa, nhiều người tụ tập nói chuyện và không đeo khẩu trang.

Cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy ở số 92A phố Ngọc Hà.

Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, hai bên đường các tuyến phố lớn như: Nguyễn Cơ Thạch, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Mễ Trì... hàng quán đã đóng cửa. Tuy nhiên, tại các đường nhánh nhỏ, một số người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm.

Tại phố Phùng Khoang, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), trong khi hầu hết các cửa hàng đóng cửa thì tại số nhà 19 vẫn mở cửa bán quần áo. Tại phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, các số nhà 51, 53, 63, 75... vẫn mở cửa kinh doanh.

Cửa hàng bán sim thẻ điện thoại ở số 108B4 phố Thành Công.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ Nguyễn Đăng Cường cho biết, UBND phường đã bố trí 3 tổ công tác thường xuyên nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh trên toàn địa bàn về việc thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly xã hội; đã xử lý 19 trường hợp không đeo khẩu trang và 1 trường hợp bán hàng rong...

Tại quận Bắc Từ Liêm, người bán hàng rong vẫn bán hàng trên phố Đức Diễn, phường Phúc Diễn. Tại phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy vẫn hoạt động. Các cửa hàng kinh doanh đồ gỗ tại phố Hoàng Tăng Bí (phường Đức Thắng) dù thưa vắng người mua nhưng nhiều ngày qua vẫn mở cửa hoạt động.

Một cửa hàng sửa xe máy trên phố Cầu Cốc (phường Tây Mỗ) vẫn mở cửa.

Đầu đường 419, lối vào Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, giáp Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai), có nhiều hàng quán không thiết yếu vẫn mở cửa kinh doanh.

Tại địa bàn thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì), nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, quần áo... nằm ven quốc lộ 32 vẫn mở cửa bán hàng.

Hàng quán không thiết yếu ven quốc lộ 32, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) mở cửa.

Như vậy, có thể thấy thực tế đã có những địa phương tích cực xử lý các phản ánh của báo chí và hiệu quả mang lại rõ rệt, nhưng vẫn còn nhiều địa phương chưa thật sự sát sao, quyết liệt xử lý dẫn đến tình trạng vi phạm hoặc tái vi phạm còn phổ biến...

Nhóm PV Nội chính - Nông nghiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965040/thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-nhieu-dia-phuong-xu-ly-vi-pham-bao-hanoimoi-neu