Thực hiện cách ly xã hội: Cần nhiều nỗ lực từ chính quyền cơ sở

Ghi nhận tại địa bàn các quận ngày 12-4 cho thấy, sau phản ánh của Báo Hànôịmới về việc một số nơi có tình trạng 'nửa đóng, nửa mở', thậm chí là mở cửa để kinh doanh, tình hình đã có chuyển biến. Tuy nhiên, để việc cách ly xã hội được thực hiện nghiêm túc vẫn cần nhiều nỗ lực từ chính quyền cơ sở.

Cửa hàng thời trang Bống (164 Ngọc Lâm) đã đóng cửa sau phản ánh của Báo Hànôịmới. Ảnh: Ngọc Hà.

Tại quận Long Biên, cửa hàng thời trang trẻ em Bống (số 164 Ngọc Lâm); cửa hàng giày dép 395 Nguyễn Văn Cừ; các cửa hàng bán máy bơm nước, máy cắt ở 426 và 428 Nguyễn Văn Cừ đều đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tại các phố: Phú Viên, Lâm Du (phường Bồ Đề), vẫn còn một vài cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và sửa chữa xe máy chỉ đóng cửa một phần và khách đến hỏi vẫn tiếp. “Phường đã cho lực lượng nhắc nhở và nếu phát hiện cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, ông Phạm Trọng Hảo, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề khẳng định.

Tại phố Hàng Than (quận Ba Đình), Lò Rèn, Thuốc Bắc, Hàng Hòm (quận Hoàn Kiếm) theo phản ánh vẫn còn tình trạng mở cửa bán hàng ngày 11-4 thì ngày 12-4, lực lượng chức năng sở tại đã đi kiểm tra với mật độ dày hơn, liên tục nhắc nhở các chủ cửa hàng chấp hành đúng yêu cầu về cách ly xã hội.

Tại Thanh Xuân, trước tình hình một số người dân vẫn mở cửa hàng kinh doanh, đi tập thể dục, ra ngoài không cần thiết và không đeo khẩu trang nơi công cộng, từ ngày 10-4, UBND quận đã lập 4 tổ tuyên truyền, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ thực hiện nhiệm vụ từ 6h đến 21h hằng ngày. Trong 3 ngày vừa qua, các tổ đã yêu cầu một số cửa hàng đóng cửa không được kinh doanh, nhắc nhở 30 người dân vẫn đi tập thể dục, 5 trường hợp có khẩu trang nhưng không đeo. Trong đó, cửa hàng kinh doanh quần áo, vàng bạc tại phố Chính Kinh mà Báo Hànôịmới phản ánh vẫn hoạt động ngày 11-4 đã được chấn chỉnh.

Tuy nhiên, sáng 12-4 và nhiều ngày trước đó, tại ngõ 60 phố Dương Khuê - khu vực giáp ranh giữa phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) và phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm), hàng chục tiểu thương vẫn chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh. “Sau khi nắm thông tin, phường Mỹ Đình 2 đã thống nhất với phường Mai Dịch sẽ tập trung lực lượng giải tán việc họp chợ tự phát tại ngõ 60 phố Dương Khuê từ ngày 13-4, thực hiện nghiêm chỉ đạo về cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ”, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 Lê Minh Dưỡng cho biết.

Các cửa hàng kinh doanh trên phố Lò Rèn (quận Hoàn Kiếm) đóng cửa.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long thông tin thêm, mặc dù quận đã chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc ráo riết nhưng tình hình chung nhân dân còn chủ quan, vẫn còn tình trạng họp chợ cóc, mở cửa bán hàng, ra khỏi nhà không có lý do và đi tập thể dục... “UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục chỉ đạo các phường tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử phạt với những trường hợp cố tình vi phạm”, ông Trần Thanh Long chia sẻ.

Trong khi đó, tại chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), số người đến đây trong ngày 12-4 mua bán vẫn rất đông. Vì thế, việc giữ khoảng cách 2m giữa những người đến chợ là “nhiệm vụ bất khả thi” với đơn vị quản lý ở đây.

Thực hiện yêu cầu cách ly xã hội đã đi qua được 12 ngày, tâm lý chủ quan xuất hiện ở nhiều người dân, đòi hỏi chính quyền cơ sở cần quyết liệt hơn trong xử lý các vi phạm. Có như vậy, dịch Covid-19 mới sớm được ngăn chặn và đẩy lùi.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/964234/thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-can-nhieu-no-luc-tu-chinh-quyen-co-so