Thực hiện cách ly toàn xã hội: Quyết liệt - Đồng lòng

Cụ thể hóa Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chiều 31/1, UBND tỉnh ngay lập tức ban hành Điện khẩn về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch trong giai đoạn phức tạp, cao điểm với nhiều nội dung cụ thể, quyết liệt. Từ 0h00', ngày 1/4, các nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo được triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn tỉnh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Chủ động và linh hoạt ở thành phố thủ phủ

Ngay trong đêm 31/3, Hạ Long - thủ phủ của tỉnh đã lập 4 chốt kiểm soát đường bộ tại tất cả các cửa ngõ ra/vào thành phố, gồm: Đoạn gần nút giao Minh Khai ra vào cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, địa bàn phường Đại Yên; Km134 +500 QL18, đoạn qua phường Hà Phong (TP Hạ Long), giáp với phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả); nút giao ra vào cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, địa bàn xã Vũ Oai; khu vực đèo Hạ My, địa bàn xã Tân Dân, giáp huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

TP Hạ Long chủ động và linh hoạt triển khai quyết liệt việc kiểm soát người, phương tiện ra/vào địa bàn ngay từ rạng sáng 1/4.

TP Hạ Long chủ động và linh hoạt triển khai quyết liệt việc kiểm soát người, phương tiện ra/vào địa bàn ngay từ rạng sáng 1/4.

Tại các chốt kiểm soát, bắt đầu từ 0h00', ngày 1/4, lực lượng chức năng đã dừng tất cả các phương tiện cơ giới chở người ra/vào thành phố. Chỉ các trường hợp đặc biệt đã được quy định rõ trong Điện khẩn của UBND tỉnh mới được phép ra vào địa bàn.

Các loại xe tải chở hàng hóa được phép ra/vào thành phố nhưng phải đảm bảo đúng số lượng người trên phương tiện; yêu cầu khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin hàng hóa và kiểm soát y tế chặt chẽ đối với tất cả người trên các phương tiện.

Các phương tiện ngoại tỉnh khi đến địa phận Quảng Ninh, nếu không thuộc các trường hợp đặc biệt được quy định sẽ phải quay đầu; phương tiện cá nhân di chuyển giữa các địa phương trong tỉnh, nếu không có công việc thực sự cần thiết sẽ được động viên quay trở về.

Lực lượng liên ngành tăng cường quân số, đảm bảo ứng trực 24/24h tại chốt kiểm soát đường bộ cầu Bạch Đằng (TX Quảng Yên).

Lãnh đạo TP Hạ Long cũng trực tiếp có mặt chỉ đạo tại chốt kiểm soát nút giao Minh Khai (phường Đại Yên). Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hạ Long, cho biết: “TP Hạ Long đã nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó nội dung được chú trọng là thực hiện ngay các chốt kiểm soát đường bộ, kiểm soát chặt chẽ đến mức tối đa người, phương tiện ra/vào địa bàn thành phố. Vừa tiến hành triển khai ngay đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian, thành phố cũng liên tục thảo luận, chỉ đạo các phương án để tạo điều kiện lưu thông thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu của người dân...”.

Sáng 1/4, TP Hạ Long tiếp tục huy động, tập trung lực lượng liên ngành gồm gần 200 CBCS công an, quân đội, nhân viên y tế, thanh tra giao thông, chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên… phối hợp làm nhiệm vụ phân luồng, hạn chế tình trạng ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt việc vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại chính đáng của nhân dân.

Các phương tiện ngoại tỉnh không thuộc trường hợp đặc biệt được quy định khi đến địa phận Quảng Ninh đều được yêu cầu quay đầu.

Theo ghi nhận của phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh, ngoài đa phần người dân, chủ phương tiện đã biết thông tin về việc thực hiện cách ly xã hội và kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra/vào thành phố, còn nhiều người, đặc biệt là từ các địa phương khác đến Hạ Long chưa nắm được thông tin. Nhiều xe cơ giới chở người, không thuộc các trường hợp đặc biệt được quy định, không phải xe tải vận chuyển hàng hóa thiết yếu đã được lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát yêu cầu quay đầu.

Anh Trần Văn Hải, phường Hà An, TX Quảng Yên, chạy dịch vụ xe 1 chiều đưa khách từ Nam Định về nhà ở TP Hạ Long, được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, chia sẻ: Do mải lái xe nên tôi chưa đọc được thông tin về việc lập chốt kiểm soát người và phương tiện ra/vào địa bàn. Khi được giải thích, tôi đã hiểu và chấp hành tuyệt đối yêu cầu của lực lượng chức năng. Giờ tôi sẽ xin ý kiến và nhờ lực lượng chức năng hướng dẫn, giúp đỡ để hành khách trên xe được về nhà...

Toàn tỉnh đồng lòng

Cùng với TP Hạ Long và các địa phương khác trong toàn tỉnh đã, đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tại huyện Bình Liêu, ngay từ ngày 28/3, các chợ trên địa bàn huyện đã đóng tất cả cửa phụ ra/vào chợ; lập chốt kiểm soát y tế bắt buộc đối với người và hàng hóa; đóng các quầy không kinh doanh lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Toàn bộ các cửa hàng không kinh doanh nhu yếu phẩm trên địa bàn huyện Bình Liêu đều đóng cửa.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện Bình Liêu đã triển khai nhiều nội dung sát với thực tế của địa phương, đảm bảo tính quyết liệt, chủ động trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc huyện đã chỉ đạo, quán triệt tất cả các xã, thị trấn thực hiện việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động bà con nhân dân chấp hành nghiêm việc không tổ chức đám cưới, đám hỏi; tổ chức đám tang phải đảm bảo các quy định: Lập chốt kiểm soát y tế để kiểm tra thân nhiệt, hạn chế số người đến viếng trong cùng 1 thời điểm; không quá 1 thầy mo, thầy cúng trong 1 đám tang và tổ chức an táng trong vòng 12h...

Đồng thời yêu cầu người dân nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, Tết Thanh Minh tại nhà, không tổ chức thanh minh, tảo mộ; quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, không để người Trung Quốc hoặc người địa phương ngoài đến địa bàn...

Chợ Trung tâm thị trấn Bình Liêu chỉ cho bán lương thực, thực phẩm. Không quá 2 người được mua hàng cùng một thời điểm.

Thực hiện một trong những nội dung chính trong Điện khẩn của UBND tỉnh về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h00', ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn tỉnh, các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cho CB,CC,VC sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) làm việc tại nhà. Những cán bộ cần đến cơ quan làm việc đều chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Tại trụ sở Sở GD&ĐT sáng 1/4, chỉ có đồng chí Giám đốc và 2 cán bộ Văn phòng Sở giúp việc thường trực thực hiện nhiệm vụ. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nguyễn Thị Thúy, cho biết: Toàn bộ CB,CC,VC và người lao động của cơ quan Sở được yêu cầu sử dụng CNTT làm việc tại nhà. Chúng tôi cũng đã quán triệt rõ ràng tới các CB,CC,VC việc đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả mọi công việc được giao như khi làm việc tại công sở và yêu cầu tuyệt đối không được rời nơi cư trú trong thời gian làm việc tại nhà...

Giám đốc Sở GD&ĐT thường trực tại văn phòng cơ quan, điều hành hoạt động của Sở qua hệ thống CNTT.

Cũng như cách làm của Sở GD&ĐT, tại tòa nhà Liên cơ quan số 3, toàn bộ các sở, ngành khác cũng chỉ đạo CB,CC,VC và người lao động làm việc trực tuyến qua các ứng dụng CNTT, chỉ bố trí lãnh đạo trực điều hành cơ quan. Các sở, ban, ngành tại tòa nhà Liên cơ quan số 2, số 4 cũng bố trí làm việc và nghỉ luân phiên quân số đơn vị...

Tại các trung tâm hành chính công, mọi giao dịch hành chính đã tạm dừng. Các bộ phận của các trung tâm khi đến trụ sở giải quyết công việc đều tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Các hồ sơ, thủ tục được tiếp nhận, giải quyết qua hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết các TTHC trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được tỉnh Quảng Ninh triển khai rất quyết liệt, nghiêm túc, tin tưởng rằng sự chung tay đồng lòng của cả nước sẽ nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Minh Hà

* Ông Nguyễn Thành Sang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Xá (huyện Vân Đồn): “Tuyệt đối không để dịch Covid-19 xuất hiện tại địa bàn”

Là địa bàn tiếp giáp với TP Cẩm Phả, cửa ngõ vào huyện Vân Đồn, xã Đông Xá luôn xác định phải siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngay từ đầu. Đặc biệt, ngay sau khi có Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Điện khẩn số 05/ĐK-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh, xã đã thành lập 3 chốt kiểm dịch, 16 tổ kiểm tra, đo thân nhiệt tại địa bàn các thôn dân cư, bao gồm 97 người là lực lượng công an, dân phòng, y tế, bí thư, trưởng thôn. Trong sáng 1/4, xã đã cắt giảm 50% số lượng cán bộ, công chức đến làm việc trực tiếp tại cơ quan, ở nhà làm việc qua hệ thống mạng, tránh tình trạng tiếp xúc đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Những người đến cơ quan làm việc đảm bảo giữ khoảng cách 2m theo quy định của Bộ Y tế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã tạm thời ngừng giao dịch, một vài người dân có đến để thực hiện giải quyết TTHC, đều được cán bộ xã hướng dẫn cụ thể về thời gian xử lý hồ sơ cũng như phối hợp tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh.

* Chị Trần Thị Thảo, khu Chang Nà, thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu): “Hạn chế ra ngoài và tạm dừng các hoạt động buôn bán kinh doanh trong thời điểm này là cần thiết"

Là người kinh doanh, buôn bán quán hàng ăn để phát triển kinh tế gia đình, nhưng thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh, bản thân tôi đã tạm dừng việc kinh doanh, buôn bán để phòng dịch Covid-19. Đồng thời, khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/4, tôi đã cùng các thành viên trong gia đình hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Cùng với đó, trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại gia đình, tôi và mọi người thường xuyên vệ sinh nhà cửa, giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, theo dõi sức khỏe của các thành viên trong gia đình để kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng khi có biểu hiện của ốm, sốt nhằm có hướng điều trị, xử lý không để lây lan ra cộng đồng.

Bản thân tôi rất đồng tình với những chủ trương của Chính phủ, của tỉnh khi dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Tôi mong muốn, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có những biện pháp quyết liệt để sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, để người dân chúng tôi tiếp tục buôn bán, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

* Anh Nguyễn Đức Tráng, công nhân Phân xưởng Khai thác 6, Công ty Than Quang Hanh - TKV: “Chủ động cách ly tại gia đình là biện pháp hiệu quả nhất để chung tay chống dịch”

Là công nhân trong đơn vị khai thác than, chúng tôi vẫn phải duy trì sản xuất để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ổn định thu nhập cho gia đình. Chúng tôi đã động viên nhau thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và địa phương. Đó là, trong quá trình làm việc luôn tuân thủ các yêu cầu về khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để phòng dịch thường xuyên, đồng thời mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân khi lưu thông từ nơi làm việc về gia đình. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng, việc cách ly tại gia đình là biện pháp hiệu quả nhất để chung tay phòng, chống dịch, vì thế đã thực hiện nghiêm việc ở nhà và chỉ ra đường khi có việc thực sự cần thiết... Tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng, lãnh đạo Công ty cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng về các giải pháp mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các địa phương đã và đang triển khai với tinh thần “chống dịch như chống giặc” thời gian qua.

* Anh Hà Duy Thắng, quản lý Cửa hàng Nông sản sạch, phường Hồng Hải, TP Hạ Long: “Người dân hãy bình tĩnh mua sắm trong mùa dịch”

Từ khi xảy ra dịch Covid-19, cửa hàng đã đẩy mạnh việc bán hàng thông qua hình thức online và giao hàng tận nhà, nhân viên bán hàng, giao hàng cũng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước thông tin thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0h00', ngày 1/4, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 2 ngày gần đây, lượng khách đến mua sắm tai cửa hàng đã tăng gấp 2-3 lần.

Chúng tôi đã tuyên truyền cho khách hàng nên an tâm về thực phẩm, vì cửa hàng vẫn đảm bảo nguồn hàng dồi dào, sẵn sàng cung ứng đủ cho khách hàng trong mọi thời điểm, không để tình trạng khan hiếm hàng hay tăng giá. Bình tĩnh mua sắm trong mùa dịch sẽ góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

* Bà Nguyễn Thị Vân, thôn 2, xã Hiệp Hòa (TX Quảng Yên): “Mỗi người dân phải ý thức và tuân thủ nghiêm cách ly toàn xã hội”

Qua các phương tiện thông tin đại chúng và được cán bộ trong thôn tuyên truyền, vận động gia đình tôi cũng như các hộ trong xóm cũng nắm bắt kịp thời thông tin và hiểu rõ chủ trương thực hiện việc cách ly toàn xã hội. Tôi ủng hộ việc cách ly toàn xã hội trong 15 ngày tới bởi chỉ như vậy mới có thể kiểm tra, cách ly, khoanh vùng dập dịch Covid-19 hiệu quả. Bản thân tôi và các hộ dân trong thôn đều ý thức, chấp hành nghiêm việc tự cách ly ở nhà. Từ sáng 1/4 đến nay, các hộ dân trong thôn chủ yếu sinh hoạt trong nhà. Chỉ có số ít người ra đường đi chợ mua lương thực, thực phẩm, thuốc men hoặc có công việc bất khả kháng... Với công việc đồng áng thời điểm này, nông dân vừa gieo cấy mùa vụ xong, công việc cũng nông nhàn vì vậy mọi người cũng hạn chế ra đồng làm việc. Ngoài hạn chế ra khỏi nhà mọi người trong thôn còn sớm thích nghi, bỏ thói quen tụ tập đông người ở các khu vực công cộng. Đặc biệt, những ngày tháng ba (âm lịch) các gia đình thường tổ chức tảo mộ tuy nhiên khi nắm thông tin tự cách ly toàn xã hội nhiều hộ dân đã chủ động lùi thời gian. Tôi tin rằng khi mỗi người dân ý thức chấp hành nghiêm việc cách ly toàn xã hội trong những ngày tới sẽ góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh này.

* Ông Phạm Quang Nhuệ, Giám đốc Công ty TNHH Long Hải (TX Đông Triều): “Đảm bảo duy trì hoạt động nhưng vẫn chấp hành nghiêm túc các quy định và hướng dẫn phòng dịch trong sản xuất"

Công ty chúng tôi sản xuất các loại nấm ăn cao cấp cung cấp ra thị trường, thời điểm này Công ty vẫn phải duy trì hoạt động. Bên cạnh ổn định sản xuất, Công ty chấp hành nghiêm túc các quy định và hướng dẫn phòng dịch trong sản xuất.

Mặc dù dịch Covid-19 đang làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, thiệt hại lớn đến doanh nghiệp, song đơn vị đã có kế hoạch giãn sản xuất, đảm bảo đúng yêu cầu trong sản xuất đối với người lao động về đeo khẩu trang, thực hiện đo thân nhiệt, kiểm soát số lượng và biểu hiện y tế của người lao động trong giờ làm việc vừa để đảm bảo sản xuất, vừa để phòng chống dịch bệnh.

Tôi đồng tình với những chủ trương phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, của tỉnh và đơn vị cam kết thực hiện nghiêm yêu cầu về phòng, chống dịch trong sản xuất; tăng cường giao dịch, làm việc qua môi trường trực tuyến, điện thoại nhằm phòng chống lây lan dịch. Đồng thời, Công ty thường xuyên phun khử trùng nơi làm việc 2 lần/tuần để hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng của dịch bệnh đến người lao động và nhân viên trong khu vực hoạt động của Công ty.

Nhóm PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202004/thuc-hien-cach-ly-toan-xa-hoi-quyet-liet-dong-long-2477197/