Thực hiện bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với chủ đề 'Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em' do UBND tỉnh tổ chức chiều 25/11 tại TP.Bà Rịa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cam kết hành động thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cam kết hành động thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm. Nhờ đó, khoảng cách chênh lệch về giới trong lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội... ngày càng được rút ngắn. Hiện tỉnh đã đạt 18/22 chỉ tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: bảo đảm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, thu nhập, thực hiện chính sách đối với lao động nữ, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ngày càng phức tạp… Khẳng định việc thực hiện các mục tiêu vì bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ cần một quá trình lâu dài và đòi hỏi nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, ông Nguyễn Thanh Tịnh kêu các ngành, các cấp và cả cộng đồng hãy đồng hành trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, trong những năm qua, việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới của BR-VT đã đạt kết quả khả quan, được thể hiện qua những con số cụ thể. Đó là tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh là 16,66%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là 32,35%; số nữ tham gia quản lý, lãnh đạo, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 22,25%… Tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm đạt hơn 50%… Đặc biệt, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Mô hình “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” đến nay đã triển khai đến 225 khu phố,thôn, ấp; Mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình được xây dựng tại 532/665 khu phố.

Tại lễ phát động, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã ký cam kết hành động thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (từ ngày 25/11 đến 25/12). Ngay sau lễ phát động, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể đã diễu hành trên các tuyến đường chính của TP.Bà Rịa hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201911/thuc-hien-binh-dang-gioi-la-chia-khoa-de-cham-dut-bao-luc-883069/