Thực hiện 50 cuộc thanh tra, kiểm tra các trường tại TP HCM

Theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, trong năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ thực hiện hơn 50 đợt thanh - kiểm tra các cơ sở giáo dục, các giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên và một số lãnh đạo, quản lý đơn vị giáo dục.

Theo đó, Thanh tra Sở GD-ĐT TP HCM sẽ kết hợp các phòng chuyên môn của sở thực hiện hơn 50 cuộc thanh - kiểm tra kéo dài từ nay đến tháng 7-2019. Cụ thể , ở khối trường THPT công lập, sở tiến hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, công tác tuyển sinh, quản lý tài sản, thu chi đầu năm học. Những trường mà sở tổ chức thanh tra bao gồm: Trường THPT Đa Phước, Bình Hưng Hòa, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Mạc Đĩnh Chi, Bà Điểm, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Tất Thành, Gò Vấp, Hàn Thuyên, Hoàng Hoa Thám, Hiệp Bình, An Lạc, Lương Văn Can…

Ở khối các trường tư thục, dân lập, sẽ tiến hành thanh kiểm tra việc thực hiện quy chế, điều lệ tại một số trường như Nam Mỹ, Quốc tế Canada, Tuệ Đức, Đinh Thiện Lý, Sao Việt, Việt Mỹ, Quốc Trí, Nguyễn Khuyến, Đức Trí, Lý Thái Tổ, Bạch Đằng, Nhân Việt, Hưng Đạo, Lạc Hồng, Việt Anh, Khai Minh, Minh Đức, Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, Vĩnh Viễn…

Ngoài ra, cũng sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật công tác quản lý thực hiện quy chế dân chủ, chỉ đạo và tham mưu, việc thu chi đầu năm của Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, Trường Mầm non Nam Sài Gòn; Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn, Phú Nhuận, Thủ Đức; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An…

Đ.Trinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/thuc-hien-50-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-cac-truong-tai-tp-hcm-20181026085724552.htm