Thực hành nêu gương chống tiêu cực

Từ thực tiễn thực hành nêu gương cách mạng, đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng trong năm cuối cùng của cuộc đời (ngày 3/2/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân' đăng trên Báo Nhân Dân.

Người nêu rõ: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nướctheo sau” và căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương ở mọi lúc mọinơi, cả trong xây dựng, nuôi dưỡng cái tốt, lẫn đấu tranh triệt tiêu,đẩy lùi cái xấu.

Nửa thế kỷ sau, đọc lại và suy ngẫm, chúng ta càng thấy thấm thía lơìcăn dặn của Người. Quả đúng là trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, nêúngười đứng đầu quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương thực hành thìchắc chắn "vi khuẩn" độc hại sẽ được ngăn ngừa, phòng chặn và "ung nhọt"tiêu cực sẽ được tẩy rửa, chữa trị kịp thời. Minh chứng sinh động nhấttrong những năm gần đây là tấm gương thực hành nêu gương phòng, chốngtham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với quyết tâm làmtrong sạch tổ chức, Tổng Bí thư đã gióng tiếng trống lệnh và trở thànhtấm gương sáng cảm hóa, hiệu triệu, huy động sức mạnh tổng hợp tham giavào cuộc chiến chống “giặc nội xâm” của Đảng và thu được nhiều dấu ấn,kết quả tích cực.

Thế nhưng, phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với tiêu cực là nhiệm vụlâu dài, khó khăn, phức tạp, cần sự vào cuộc đồng bộ của mọi cấp, mọingành; và vai trò người đứng đầu ở các cấp nói chung, vai trò nêu gươngcủa cán bộ chủ trì nói riêng, cần được phát huy nhiều hơn nữa là một đòihỏi tất yếu. Bởi lẽ, thực tiễn cho thấy, hàng loạt vụ án, vụ việc xảyra vừa qua đã phản ánh một thực tế đau lòng, rằng không ít người đứngđầu lại rơi vào hư hỏng, mắc khuyết điểm, trở thành những gương xấu. Lạikhông ít nơi, tiêu cực, khuyết điểm trong tổ chức được chính người đứngđầu bao che, làm ngơ, né tránh. Và ở nhiều nơi, người đứng đầu chưathực xứng đáng là “ngọn cờ đầu” trong đấu tranh với tiêu cực, khuyếtđiểm; nhất là chưa thật coi trọng việc nêu gương chống tiêu cực của bảnthân.

Trước những yếu kém đó, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII quyết nghị banhành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hếtlà Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trungương Đảng. Quy định mới này xác định, cùng với 9 nội dung bắt buộc phảiphấn đấu, mang tính chất xây dựng, còn có thêm 9 nội dung phải nghiêmkhắc với bản thân và kiên quyết chống để nêu gương. Như vậy, nội dung vayều cầu nêu gương trong đấu tranh với tiêu cực, khuyết điểm đối vơíngười đứng đầu được Trung ương xác định rất cụ thể, rõ ràng.

Để thực hiện tốt quy định nêu gương, trước hết các đồng chí Ủy viênTrung ương phải sớm có kế hoạch và thực hành nêu gương cho toàn Đảng vàtoàn xã hội. Trong đó, việc thực hành nêu gương chống tiêu cực phải làmột trọng tâm ưu tiên, đột phá. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọngtừng luận giải, rằng nếu 200 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng không rơivào tiêu cực, không vướng phải 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyểnhóa” trong nội bộ; gương mẫu tiên phong đấu tranh phòng, chống thamnhũng, tiêu cực thì sự nêu gương của tập thể Ban Chấp hành Trung ương sẽtạo hiệu quả lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Cùng với các đồng chí cán bộ Trung ương, đội ngũ lãnh đạo chủ trì cáccấp cần xác định rõ hơn trách nhiệm phải nêu gương kép. Một mặt, phảithực hành lối sống trong sạch, lành mạnh, bồi dưỡng nhân phẩm tốt; mặckhác, phải là những người giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng,thượng tôn pháp luật để làm gương cho cấp dưới và quần chúng. Đặc biệt,trong nêu gương đấu tranh với tiêu cực, cán bộ chủ chốt cần xác định rõmục tiêu, kế hoạch khả thi, với lộ trình thích hợp và công khai hóa đểđồng đội và nhân dân giúp đỡ, giám sát. Cán bộ chủ trì không chỉ nêugương giữ mình, tránh rơi vào tiêu cực, mà còn gần gũi, chân tình, giúpđỡ đồng đội sống tốt hơn, tiến bộ hơn; lãnh đạo tổ chức cơ quan, đơn vịmình ngày càng trong sạch, lành mạnh hơn. Cùng với đó, tổ chức đảng phảithường xuyên bồi dưỡng phẩm chất, năng lực và tạo điều kiện để ngươìđứng đầu gương mẫu nêu gương đương đầu với tiêu cực. Dù ở hoàn cảnhthuận lợi hay khó khăn, người đứng đầu phải dám ở nơi "đầu sóng ngọngió", chia ngọt sẻ bùi với quần chúng trong cuộc chiến phòng, chống tiêucực. Có làm được như vậy, người đứng đầu mới xứng đáng với lời nhắc nhởcủa Bác Hồ và niềm tin của nhân dân về tấm gương “Đảng viên đi trước,làng nước theo sau”./.

Nguyễn Tấn Tuân (qdnd.vn)

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/dien-dan/thuc-hanh-neu-guong-chong-tieu-cuc-115833