Thực đơn của giới nhà giàu có gì khác lạ?

Nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi món tiền 'khủng' để thưởng thức các món sơn hào hải vị đắt giá.

Cá ngừ vây xanh được những người sành ăn sushi ưu ái đặt tên là “kim cương đen” vì độ quý hiếm của nó. (Ảnh: Danviet)

Lươn baby là món hải sản được bán nhiều trên đất Mỹ và được nhiều người săn lùng với giá khoảng 6000 đô la/kg (trên 130 triệu đồng). (Ảnh: Danviet)

Hàu vịnh Coffin (Úc) được coi là loài hàu lớn nhất thế giới với chiều dài 18 cm và cân nặng khoảng 1 kg. Hàu được ăn kèm với chanh thái lát, có vị thơm ngon khó cưỡng. (Ảnh: Danviet)

Tổ yến có giá 2.500 USD/kg bán lẻ. (Ảnh: ĐSPL)

Phở bò Kobe hiện có 2 mức giá là 850.000 đồng/bát và 650.000 đồng/bát. (Ảnh: ĐSPL)

Trong các buổi tiệc tùng, nhiều đại gia đã chi tiền không tiếc tay để gọi một bữa ăn lên tới 150 triệu đồng chỉ có 3 con rùa vàng. (Ảnh: ĐSPL)

PV/VOV.VN (Tổng hợp)
Danviet, Đời sống pháp luật

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/thuc-don-cua-gioi-nha-giau-co-gi-khac-la-743500.vov