Thực đơn 'bất thường' và giá trị bàn tiệc trong lễ đính hôn Nhã Phương, Trường Giang

Thực đơn này được phía quản lý nhà hàng của resort coi là một lựa chọn 'bất thường', bởi cặp đôi đã lựa chọn hoàn toàn mới để phù hợp với gia đình, họ hàng.

Hình ảnh hiếm hoi trong lễ đính hôn Trường Giang và Nhã Phương

Chiều tối ngày 24/8, Nhã Phương và Trường Giang tổ chức lễ đính hôn ở một resort sang trọng ở Hội An. Với đội bảo vệ lên đến 50 người cùng sự kiểm soát nghiêm ngặt, mọi hình ảnh và thông tin của sự kiện riêng tư này hầu như không được lọt ra ngoài.

Chính sự hiếm hoi về thông tin trong lễ đính hôn của cặp đôi nổi tiếng showbiz Việt này đã khiến cho khán giả càng thêm tò mò và háo hức muốn có thêm nhiều sự chia sẻ từ những người trong cuộc.

Vừa mới đây, khi chia sẻ với Zing về sự kiện trọng đại của con gái, mẹ diễn viên Nhã Phương cho biết, trong tiệc đính hôn tối 24/8, bên ngoại và bên nội có tổng cộng khoảng 80 người, còn lại là những người anh em thân thiết. Thực đơn là các món ăn truyền thống của Việt Nam như nem lụi, bò xào, canh sườn, tiệc nướng BBQ hải sản gồm tôm, mực, sò huyết...

Thực đơn bàn tiệc trong lễ đính hôn của cặp đôi. Ảnh: Zing

"Đồ ăn ngon và nhiều lắm, đủ loại, người ta nấu cũng rất ngon, nhưng tôi mừng quá thấy no bụng rồi, nên không ăn gì cả", mẹ nữ diễn viên thổ lộ.

Theo thông tin được biết, giá cỗ trong tiệc đính hôn là 900.000 đồng/người chưa bao gồm nước uống, mỗi bàn gồm 10 người. Điều đặc biệt, thực đơn này được phía quản lý nhà hàng của resort coi là một lựa chọn "bất thường", bởi hai nhân vật chính đã lựa chọn hoàn toàn mới để phù hợp với gia đình, họ hàng - vốn là những người dân quê.

Hình ảnh Nhã Phương trong đám hỏi

Vào sáng 25/8, Trường Giang và Nhã Phương đã về huyện Thăng Bình, Quảng Nam - quê gốc của nữ diễn viên để về thắp hương cho tổ tiên sau lễ đính hôn.

Ngôi nhà nơi Trường Giang và Nhã Phương về thăm là nhà cô ruột tại Quảng Nam. Đây là nơi cha mẹ Nhã Phương sinh sống trước khi vào Đắk Lắk lập nghiệp và sinh con tại đó.

Sau khi về thăm bên Nhã Phương, đoàn mới di chuyển về Tam Kỳ, Quảng Nam để thắp hương cho tổ tiên và thăm họ hàng phía Trường Giang.

Và ngay trong ngày 25/8, cặp đôi phải quay lại TP.HCM vì Nhã Phương có lịch quay phim. Sau khi đáp xuống sân bay, nữ diễn viên cũng phải đi quay phim sớm chứ không có thời gian nghỉ ngơi sau sự kiện trọng đại.

Lần đầu tiên xuất hiện sau lễ đính hôn, nữ diễn viên trông tươi tắn, rạng rỡ trong bộ trang phục trắng kết hợp với mũ rộng vành màu trắng. Trong khi nam danh hài đơn giản trong áo sơ mi trắng, quần jeans và mang đôi dép tổ ong.

Xem thêm: Trường Giang cầu hôn Nhã Phương

T.N (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thuc-don-bat-thuong-va-gia-tri-ban-tiec-trong-le-dinh-hon-nha-phuong-truong-giang-50487-13.html