Thức đêm chơi game, học sinh giỏi tử vong vì đột quỵ

Một nam sinh 17 tuổi được phát trong tình trạng đã chết do bị suy tim vì thói quen thường xuyên chơi game thâu đêm.

Hôm 4/11, tại Thái Lan, một nam sinh 17 tuổi được phát hiện trong tình trạng đã chết trên bàn máy tính tại phòng riêng.

Theo xác định ban đầu, nạn nhân đã chết khoảng 10 tiếng, nguyên nhân được cho là lên cơn đột quỵ vì thói quen thường xuyên chơi game thâu đêm.

Theo Sina, sự việc xảy ra tại Udon Thani, miền bắc Thái Lan. Nạn nhân có biệt danh là "Ike", đang theo học ở một trường trung học tư thục nổi tiếng, có thành tích học tập t xuất sắc.

Bố mẹ của Ike li dị từ 6 năm trước, từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh, nhược điểm duy nhất của Ike chính là nghiện game. Mỗi khi đặt sách xuống là Ike lại lao vào bàn máy tính, quên ăn quên ngủ, đắm chìm vào trong thế giới ảo.

Vào trưa ngày 4/11, cha của Ike bước vào phòng thì phát hiện thi thể con trai ở trong tình trạng úp mặt, quỳ trên mặt đất, màn hình máy tính vẫn còn hiển thị hình ảnh trò chơi.

Khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Udon Thani xác định Ike chết vì suy tim vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng.

Trước nỗi đau mất con trai, cha Ike đã rất hối hận. Ông nói rằng không nên vì con trai ông học giỏi mà thoải mái cho con chơi điện tử, để rồi khiến con mình mất mạng.

Nalong, một bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Udon khuyên các bậc cha mẹ nên chú ý hơn đến vấn đề nghiện Internet ở độ tuổi thanh thiếu niên. Cố gắng không để con em mình thức khuya hoặc chơi game trong một thời gian dài.

Hoa Vũ (Theo Sina)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thuc-dem-choi-game-hoc-sinh-gioi-tu-vong-vi-dot-quy-a299756.html