Thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Đức

Ngày 9/5, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa đoàn doanh nghiệp Việt Nam thuộc Tập đoàn Agrifood với một số doanh nghiệp Việt kiều tại Đức hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm, trái cây, đồ uống và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Frankfurt (IHK Frankfurt).

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt tổ chức cuộc làm việc của đoàn doanh nghiệp Việt Nam thuộc Tập đoàn Agrifood với Phòng Thương mại và Công nghiệp Frankfurt.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt tổ chức cuộc làm việc của đoàn doanh nghiệp Việt Nam thuộc Tập đoàn Agrifood với Phòng Thương mại và Công nghiệp Frankfurt.

Cuộc gặp gỡ và làm việc nhằm triển khai thực hiện Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024” trong năm 2022.

Tiếp đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại trụ sở IHK Frankfurt, Tiến sĩ Jürgen Ratzinger, Giám đốc Điều hành kinh doanh Quốc tế và ông Johannes Richter, Giám đốc kinh doanh phụ trách Ấn Độ và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam tại châu Á.

Tiến sĩ Ratzinger cho rằng, chính quyền bang Hessen và thành phố Frankfurt có mối quan hệ gần gũi với Việt Nam. Điều đó được thể hiện thông qua chuyến thăm của Thị trưởng Frankfurt tới TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11/2021.

Tiến sĩ Ratzinger cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến kinh doanh hấp dẫn đối với các công ty của Đức. Ông cũng đã cung cấp cho đoàn các thông tin về thị trường nông sản và thực phẩm tại Đức nói chung và bang Hessen nói riêng, đồng thời đưa ra một số tư vấn để doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa nông sản và thực phẩm vào thị trường Đức.

Tiến sĩ Ratzinger khẳng định, IHK Frankfurt sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm đối tác nếu có nhu cầu mở rộng đầu tư sang Đức.

Đoàn công tác chụp ảnh chung.

Trong buổi gặp gỡ với đại diện một số doanh nghiệp của Việt kiều và Đức tại trụ sở Tổng lãnh sự quán, ông Phạm Hữu Đức, Chủ tịch Tập đoàn Agri-Food cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức được rằng, Đức là thị trường lớn nhất châu Âu, trong đó Frankfurt là trung tâm đầu mối, nên đề nghị doanh nghiệp Việt kiều tại Đức hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc đưa hàng Việt Nam vào thị trường Đức và châu Âu.

Đại diện cho các doanh nghiệp Việt kiều tại Đức, ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm châu Á Kim Phi cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam nên tiếp cận thị trường Đức theo hai hướng, thứ nhất, tìm cách tiếp cận và đưa hàng hóa trực tiếp vào các hệ thống siêu thị lớn tại Đức như Edeka, Rewe, Lidl…, thứ hai, là thông qua các kênh phân phối hàng cho các siêu thị Đức và cửa hàng Á châu.

Tại Đức có kênh phân phối hàng lớn đó là Kreyenhop & Kluge GmbH. Ông Nam cũng cho biết các doanh nghiệp Việt kiều tại Đức sẽ hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp trong nước với các đầu mối nhập khẩu nông sản tại Đức.

Phát biểu nhân dịp này, Tổng lãnh sự Lê Quang Long gợi ý Agrifood xem xét việc thành lập Văn phòng đại diện tại Frankfurt để có thể hiểu rõ hơn thị trường và tìm kiếm các đối tác tại Đức, đồng thời khẳng định Tổng lãnh sự quán luôn sẵn sàng hỗ trợ và sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về các lĩnh vực mà đoàn quan tâm.

Trước đó, Đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ MacFrut 2022 tại Rimini Expo, Italy từ ngày 2-7/5.

(theo TLSQ Việt Nam tại Frankfurt)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuc-day-xuat-khau-nong-san-viet-nam-sang-duc-183064.html