Thúc đẩy xuất khẩu gạo sang thị trường Iran

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ngài Hassan Rouhani thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 - 7/10.

Chủ tịch nước nhiệt liệt chào đón Tổng thống Hassan Rouhani

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Iran đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt hoan nghênh chào đón đoàn đại biểu cấp cao Iran tới thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của các vị lãnh đạo Iran trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Hassan Rouhani bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; khâm phục ý chí của người dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi cụ thể các biện pháp để sớm đạt mức kim ngạch thương mại 2 tỷ USD trong thời gian tới. Phía Iran bày tỏ mong muốn được đầu tư vào Việt Nam trong các ngành lọc hóa dầu, nhiệt điện, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất dược phẩm, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản...

Tổng thống Iran đề xuất hai bên tìm kiếm khả năng hợp tác trồng lúa của Iran ở Việt Nam xuất khẩu cho Iran. Hai bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Iran. Tổng thống Iran khẳng định thỏa thuận viễn thông sẽ là cơ sở quan trọng để hai nước hợp tác trên lĩnh vực này.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/thuc-day-xuat-khau-gao-sang-thi-truong-iran-post176982.html