Thúc đẩy việc tiếp cận vắc-xin phòng Covid-19

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết đã nhận một bản kiến nghị trực tuyến với 900.000 chữ ký kêu gọi hủy bỏ bản quyền vắc-xin phòng Covid-19 cũng như thuốc điều trị bệnh này, cho rằng kiến thức công nghệ phải được chia sẻ miễn phí và công khai. Kiến nghị kêu gọi các chính phủ, các quốc gia thành viên của WTO và các công ty dược phẩm khẩn trương bảo đảm tất cả người dân trên thế giới được tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 và thuốc điều trị.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở Anh.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 ở Anh.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết đã nhận một bản kiến nghị trực tuyến với 900.000 chữ ký kêu gọi hủy bỏ bản quyền vắc-xin phòng Covid-19 cũng như thuốc điều trị bệnh này, cho rằng kiến thức công nghệ phải được chia sẻ miễn phí và công khai. Kiến nghị kêu gọi các chính phủ, các quốc gia thành viên của WTO và các công ty dược phẩm khẩn trương bảo đảm tất cả người dân trên thế giới được tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 và thuốc điều trị.

Nước Mỹ ghi nhận hơn 3.000 người chết do Covid-19 trong 24 giờ qua. Ðây là số người chết ghi nhận theo ngày cao nhất tại Mỹ. Ngày 10-12, các chuyên gia Mỹ nhóm họp để đánh giá về khả năng triển khai khẩn cấp loại vắc-xin tiềm năng do hai hãng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Ðức) phối hợp phát triển.

Bộ Y tế Ca-na-đa đã phê duyệt vắc-xin phòng Covid-19 do Pfizer cùng đối tác BioNTech đồng phát triển. Ðây là loại vắc-xin đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Ca-na-đa và hiện nước này đang triển khai một cơ chế mới tạm thời, cho phép đẩy nhanh tiến trình phê duyệt.

Theo tờ Daily Mail của Anh, bốn tình nguyện viên bị liệt cơ một bên mặt sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển. Các bác sĩ chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ bác bỏ khả năng đây là tác dụng phụ của vắc-xin.

Ấn Ðộ tổ chức cho 60 nhà ngoại giao nước ngoài ở Niu Ðê-li thăm hai cơ sở sản xuất vắc-xin phòng Covid-19 của Công ty công nghệ sinh học Bharat Biotech và Biological E để tìm hiểu về quy trình sản xuất, thử nghiệm tại Ấn Ðộ.

Thủ tướng Thái-lan cho biết, nước này sẵn sàng sản xuất và phân phối vắc-xin ngừa Covid-19 cho các thành viên của nhóm ACMECS vào giữa năm 2021. Thái-lan đã ký thỏa thuận đặt mua vắc-xin ngừa Covid-19 với một công ty của Anh và dự kiến sẽ nhận được giấy phép sản xuất vào giữa năm 2021.

Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu cho biết, những liều vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên sẽ được tiêm ở nước này vào ngày 27-12 tới, với khoảng 60.000 lượt tiêm chủng mỗi ngày. Lô vắc-xin đầu tiên được chuyển tới I-xra-en bằng đường hàng không nằm trong hợp đồng mua tám triệu liều vắc-xin mà I-xra-en ký với Pfizer/BioNTech.

Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cảnh báo người dân tại khu vực Mỹ la-tinh sẽ mất nhiều tháng để có thể nhận được các loại vắc-xin ngừa Covid-19, cùng với đó nguồn vắc-xin có thể sẽ không được cung cấp đầy đủ cho đến giai đoạn sau năm 2021. PAHO cho rằng chính phủ các nước nên xây dựng kế hoạch tiêm chủng
đại trà.

Các nhà khoa học tại Ðại học Niu Xao Uên của Ô-xtrây-li-a đã đi tiên phong trong việc áp dụng một phương pháp giải trình tự gien mới đối với Covid-19, có thể xác định đường lây lan của vi-rút trong 4 giờ, thay vì từ 24 đến 48 giờ của phương pháp tiêu chuẩn. Ðây là phương pháp có giá thành hợp lý, cơ động.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến ngày 10-12, toàn thế giới ghi nhận gần cán mốc 70 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.578.321 người chết. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ.

Châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 20,2 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 456.400 người chết. CH Séc quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 23-12.

Tại châu Á, số ca mắc Covid-19 theo ngày ở Hàn Quốc đã chạm ngưỡng 700 ca/ngày trong ngày thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều ổ lây nhiễm tập thể mới ở khu vực thủ đô Xơ-un và vùng phụ cận. Theo Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc, năng lực khử trùng và hệ thống y tế nước này có nguy cơ lên đến giới hạn tối đa.

Các cơ quan chức năng Cam-pu-chia ngày 10-12 quyết định đóng cửa một số khu nghỉ dưỡng và khách sạn ở hai tỉnh Mon-đun-ki-ri và Kra-ti-e, sau khi phát hiện các ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng từ thủ đô Phnôm Pênh có dấu hiệu lan ra các địa phương. Cam-pu-chia đặt mục tiêu tiêm chủng ngừa Covid-19 cho 10 triệu người dân trong giai đoạn một.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thuc-day-viec-tiep-can-vac-xin-phong-covid-19-627756/