Tây Ban Nha đau đầu vì 'đứa con hư' Catalan

Chính phủ Tây Ban Nha đã thề sẽ ngăn chặn đến cùng cuộc bỏ phiếu trưng cầu độc lập của xứ Catalan theo kế hoạch diễn ra vào ngày 1-10 tới, động thái mà Madrid khẳng định là bất hợp pháp.

Chính phủ Tây Ban Nha đã thề sẽ ngăn chặn đến cùng cuộc bỏ phiếu trưng cầu độc lập của xứ Catalan theo kế hoạch diễn ra vào ngày 1-10 tới, động thái mà Madrid khẳng định là bất hợp pháp.

Người dân biểu tình phản đối chính phủ Tây Ban Nha ngăn chặn việc xứ Catalan tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập. Ảnh: AFP

Người dân biểu tình phản đối chính phủ Tây Ban Nha ngăn chặn việc xứ Catalan tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập. Ảnh: AFP

Cảnh sát bán quân sự Tây Ban Nha ngày 20-9 bắt giữ một quan chức hàng đầu của chính quyền xứ Catalan khi lục soát một vài trụ sở của họ tại Barcelona.

AFP dẫn nguồn tin trên cho biết, cảnh sát lục soát văn phòng của người đứng đầu xứ Catalan cũng như các văn phòng phụ trách vấn đề kinh tế, quan hệ đối ngoại... Quan chức bị bắt giữ là Josep Maria Jove, một phụ tá của phó lãnh đạo xứ Catalan, Oriol Junqueras. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao ông này bị bắt giữ nhưng chính quyền trung ương Tây Ban Nha đã cảnh báo, các quan chức đứng ra tổ chức trưng cầu dân ý có thể bị buộc tội. Cảnh sát Tây Ban Nha trước đó cho biết họ vừa tịch thu hơn 1,3 triệu áp phích, tờ rơi quảng cáo và các cuốn sách mỏng liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho Catalan.

Động thái làm bùng nổ các cuộc biểu tình phản đối trên khắp ở Barcelona. Hàng trăm người biểu tình phong tỏa đường Gran Via, một con phố đông đúc ở Barcelona, gần văn phòng của ông Jove, ca ngợi “Độc lập” và khẳng định: “Chúng tôi sẽ đi bỏ phiếu”. Anna Sola, một người dân 45 tuổi cho biết bà đã vội vã đến văn phòng của ông Jove sau khi nghe tin ông bị bắt. “Họ (chính phủ Tây Ban Nha) đang tấn công các tổ chức của chúng tôi, những người mà chúng tôi bầu chọn chỉ để làm những gì mọi người muốn. Họ không có bất kỳ sự tôn trọng nào cả”, bà nói.

Chiến dịch bắt giữ của Madrid diễn ra một ngày sau khi cảnh sát thu giữ một loạt văn kiện liên quan tới cuộc trưng cầu ý dân nói trên từ những văn phòng của Cty chuyển phát tư nhân Unipost, tại thành phố Terrasa. Căng thẳng đang gia tăng vì những lãnh đạo của vùng Catalan đang nỗ lực chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Tây Ban Nha vào ngày 1-10 tới, bất chấp lệnh cấm của Madrid và phán quyết của tòa án cho rằng đây là hành động bất hợp pháp.

Chính phủ Tây Ban Nha đã thề sẽ ngăn chặn đến cùng cuộc bỏ phiếu này. Madrid đã thực hiện một số bước để ngăn chặn, bao gồm cả việc cảnh báo bắt giữ các thị trưởng tạo thuận lợi cho việc bỏ phiếu và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tài chính khu vực. Hôm 13-9, công tố viên nhà nước của Tây Ban Nha đề nghị nhà chức trách địa phương triệu tập khoảng 700 thị trưởng Catalan, những người ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý.

Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos mới đây cảnh báo, xứ Catalan sẽ đối mặt với khó khăn về kinh tế nếu những cư dân ở đây tuyên bố độc lập. Theo ông, một nước cộng hòa Catalan độc lập sẽ nằm ngoài Liên minh Châu Âu (EU) và sẽ khiến các sản phẩm phải chịu các loại thuế, dẫn đến nhiều Cty phải di dời, trong khi người Catalan cũng sẽ phải tạo ra đồng tiền riêng của họ. Bộ trưởng Luis de Guindos cũng lưu ý rằng: “Sự bần cùng hóa tổng thể này sẽ rất nghiêm trọng. GDP có thể giảm khoảng 25-30% và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng gấp đôi.

Catalan đón lượng khách du lịch nhiều hơn bất cứ vùng nào tại Tây Ban Nha, chiếm khoảng 20% GDP Tây Ban Nha và hiện có tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở mức hơn 13% một chút, thấp hơn nhiều so với mức trung bình hơn 17% của Tây Ban Nha. Vì vậy, bất chấp cảnh báo, bất chấp lệnh cấm, chính quyền vùng Catalan đang nỗ lực tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập. Hơn 70% người dân Catalan cho biết họ muốn trưng cầu dân ý để giải quyết vấn đề.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_172475_tay-ban-nha-dau-da-u-vi-du-a-con-hu-catalan.aspx