Thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ trong hoạt động của AIPA

Chiều 8-9, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), diễn ra hội nghị trực tuyến Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) với chủ đề 'Tăng cường vai trò của nữ nghị sĩ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập cho lao động nữ' và cuộc họp trực tuyến không chính thức của nghị sĩ trẻ AIPA với chủ đề 'Sự tham gia của các nghị sĩ trẻ AIPA trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN'.

Tham dự các hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA 41.

Đại biểu các nước dự Hội nghị trực tuyến Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tăng cường vai trò của nữ nghị sĩ trong bảo vệ lao động nữ

Phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến Nữ nghị sĩ AIPA, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng bày tỏ tin tưởng, với Nghị quyết “Thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ nhằm bảo đảm việc làm bền vững và thu nhập cho lao động nữ” dự kiến được xem xét và thông qua tại hội nghị, các nghị viện thành viên sẽ góp phần thúc đẩy việc hiện thực hóa các cam kết toàn cầu và khu vực cũng như khuôn khổ pháp luật quốc gia trong lĩnh vực này.

Tại hội nghị, đại diện nữ nghị sĩ các nước đã thông tin về những thuận lợi, khó khăn của phụ nữ và trẻ em gái trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, nhiều phụ nữ đã bị mất việc làm, ảnh hưởng tới đời sống và chăm lo gia đình, con cái… Trước bối cảnh đó, quốc hội, chính phủ nhiều nước đã có những cơ chế, hành động thiết thực trợ giúp phụ nữ. Tiêu biểu như Brunei, Campuchia, Thái Lan… có nhiều nỗ lực hỗ trợ phụ nữ trong ngành dệt may, du lịch bằng cách hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp, bảo trợ những nhóm bị yếu thế, thành lập những nhóm nghị sĩ để tăng cường nhận thức của người dân trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ…

Cùng với đó, các nữ nghị sĩ cũng chia sẻ quan điểm, trong bối cảnh này, vai trò của nghị viện càng quan trọng hơn bao giờ hết. Các nghị viện và nghị sĩ cần tăng cường bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ. Nữ nghị sĩ của AIPA cần cung cấp các ý tưởng bảo đảm về thu nhập và việc làm cho các quốc gia thành viên ASEAN…

Sau phần chia sẻ, trao đổi thông tin, các nữ nghị sĩ đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết “Thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ nhằm bảo đảm việc làm bền vững và thu nhập cho lao động nữ” và đồng thuận thông qua nghị quyết này.

Phát biểu bế mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ chung tay cùng tất cả các nghị sĩ thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, để phụ nữ và trẻ em gái không ai bị bỏ lại phía sau, không để bị gạt sang bên lề và còn là những người tiên phong, chủ động, đi đầu trong việc đưa ra các sáng kiến, biện pháp tích cực hơn nữa, góp phần cải thiện bình đẳng giới, bao gồm cả bất bình đẳng giới về việc làm và thu nhập.

Nghị sĩ trẻ tích cực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN

Phát biểu chào mừng, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, là đại diện của khoảng 220 triệu thanh niên (1/3 dân số ASEAN), các nghị sĩ trẻ AIPA đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải ý chí, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ, đóng góp tích cực vào hoạt động của Nghị viện AIPA và nghị viện thành viên AIPA. Đồng thời, các nghị sĩ trẻ là nhân tố quan trọng kết nối, thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển Cộng đồng ASEAN. Với việc được tổ chức lần đầu tiên theo sáng kiến của Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến xây dựng để tăng cường hơn nữa sự tham gia của các nghị sĩ trẻ AIPA trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, đại diện nghị sĩ trẻ AIPA khẳng định, nghị sĩ trẻ nói riêng và thanh niên trong khu vực nói chung có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, nhất là trong thời điểm cả ASEAN đang hợp sức chống lại đại dịch Covid-19. Các nghị sĩ trẻ AIPA bày tỏ thống nhất cao về việc đưa hoạt động này trở thành thường niên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp, đề xuất các phương pháp chia sẻ kinh nghiệm giữa những nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ Nghị viện AIPA như đào tạo, cung cấp kiến thức để ứng phó hiệu quả với những thách thức, thiết lập nhóm công tác để xây dựng nền tảng chung trao đổi của các nghị sĩ trẻ AIPA, xây dựng hệ thống tình nguyện viên thanh niên trong khu vực ASEAN.

Tổng Thư ký AIPA Nguyễn Tường Vân và Phó Tổng Thư ký ASEAN Kung Phoak khẳng định, cơ chế của nghị viện trẻ AIPA là kênh rất quan trọng để đóng góp nhiều hơn trí tuệ, khả năng của nghị sĩ trẻ tham gia hoạch định chính sách, đặc biệt là hoạt động chung của ASEAN. Sự tham gia của nghị sĩ trẻ ngày càng cao cho thấy sự quan tâm đối với không gian kết nối, phát huy vai trò của mình trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất cao về việc thông qua dự thảo Nghị quyết “Sự tham gia của nghị sĩ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”, hướng tới tổ chức hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA trong khuôn khổ Đại hội đồng thường niên của AIPA.

Bế mạc cuộc họp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Quốc hội khóa XIV, cho biết, với tinh thần hữu nghị, hợp tác và đồng thuận cao trong AIPA, cuộc họp không chính thức của nghị sĩ trẻ AIPA đã thành công tốt đẹp. Sau cuộc họp này, báo cáo kết quả cuộc họp và Nghị quyết sẽ được trình Đại hội đồng AIPA xem xét, thông qua.

Mai Hữu – Phong Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/977918/thuc-day-vai-tro-cua-nu-nghi-si-va-nghi-si-tre-trong-hoat-dong-cua-aipa