Thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang với đối tác Hàn Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc đã góp phần giúp tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Ngày 11/5, Đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc do ông Park Noh Wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội, kết quả hợp tác của tỉnh Tuyên Quang với các đối tác Hàn Quốc; đồng thời đề xuất các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới, gồm hợp tác cấp địa phương; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); về nông nghiệp; du lịch; giao thông-xây dựng đô thị thông minh; lao động việc làm; giáo dục và đào tạo; công nghiệp và thương mại; nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc đã góp phần giúp tỉnh Tuyên Quang thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển nông thôn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc thông quan Văn phòng KOICA (Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam) để xây dựng phát triển đô thị thông minh tại thành phố Tuyên Quang; ứng dụng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đưa các sản phẩm của tỉnh vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc; thu hút doanh nghiệp đầu tư dự án sản xuất rau công nghệ cao, an toàn tại tỉnh Tuyên Quang; trao đổi kiến thức về khoa học công nghệ, quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; thu hút đầu tư vào các dự án phát triển du lịch của tỉnh.

Tuyên Quang cũng mong muốn tăng cường hợp tác trao đổi, tạo cơ hội cho học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận học tập và làm việc tại Hàn Quốc…..

Đại sứ Park Noh Wan đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Tuyên Quang và những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại sứ hy vọng triển khai thành công chương trình phát triển nông thôn do Hàn Quốc hỗ trợ tại tỉnh Tuyên Quang, trở thành mô hình mẫu áp dụng tại các tỉnh miền núi khác.

Đại sứ Park Noh Wan cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu tỉnh Tuyên Quang với các địa phương tương đồng tại Hàn Quốc để tạo cơ hội hợp tác; giới thiệu lao động Tuyên Quang sang làm việc tại Hàn Quốc theo thời vụ; xem xét hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục, y tế; đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến với tỉnh…

Đại sứ mong muốn Tuyên Quang sẽ thực hiện nhanh tuyến cao tốc nối với cao tốc Nội Bài-Lào Cai để thúc đẩy sự hợp tác giữa Tuyên Quang với Hàn Quốc.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 6 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 32 triệu USD tương đương trên 713 tỷ đồng; Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc (thông qua KOICA) với tổng mức đầu tư 18,39 triệu USD.

Giai đoạn 2015-2020, trên địa bản tỉnh Tuyên Quang có 13 dự án và 6 khoản viện trợ phi dự án từ nguồn vốn phi chính phủ của Hàn Quốc, tổng giá trị cam kết gần 7,6 triệu USD chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển nông thôn vùng khó khăn…/.

Quang Cường (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuc-day-trao-doi-hop-tac-giua-tinh-tuyen-quang-voi-doi-tac-han-quoc/711900.vnp