Thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân đội các nước

Sau 5 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, thân thiện và hữu nghị, chiều 28-4, tại TP Hồ Chí Minh, Phiên họp Đại hội đồng Thể thao quân sự quốc tế (CISM) lần thứ 74 đã chính thức bế mạc. Dự lễ có Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn – Bộ Tổng tham mưu cùng các quan chức CISM và đại biểu đến từ hơn 90 nước thành viên CISM.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ cho biết: Phiên họp lần này, ngoài việc tổng kết, đánh giá công việc đã làm năm 2018, đề ra chương trình hoạt động của CISM năm 2019 và những năm tiếp theo, còn thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết, “xích lại gần nhau” hướng tới sự phát triển hài hòa và thịnh vượng, góp phần vào xây dựng một thế giới hòa bình trên tinh thần “Thể thao kết nối tình hữu nghị”.

Các đại biểu dự phiên bế mạc.

Các đại biểu dự phiên bế mạc.

Trao cúp vô địch Giải bóng đá giao hữu giữa các đoàn CISM cho Đội bóng đá Việt Nam.

Trao huân chương cho các trưởng đoàn.

Trong những ngày qua, Ban tổ chức đã điều hành các nội dung của phiên họp chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch và an toàn tuyệt đối. Phiên họp Đại Hội đồng thể thao quân sự quốc tế lần thứ 74 năm 2019 đã để lại dấu ấn tốt đẹp, góp phần nâng cao tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên lĩnh vực thể thao giữa Bộ Quốc phòng nước Việt Nam với Bộ Quốc phòng các nước.

Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ nhấn mạnh: Thành công của phiên họp lần này khẳng định khả năng, quyết tâm, trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức phiên họp, đồng thời cũng là dịp thể hiện lòng hiếu khách của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, trước hết là những thành viên của đoàn quân đội các nước tham dự phiên họp. Thời gian tới, thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường quan hệ, hợp tác quốc phòng, trong đó có lĩnh vực thể thao, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển với nhân dân và quân đội với các nước trên thế giới.

Theo Đại tá Herve Piccirillo, Phiên họp CISM lần thứ 74 năm 2019, đã thống nhất và thông qua được các nội dung quan trọng sau: Thứ nhất là mở rộng quan hệ của CISM với các liên đoàn thể thao thế giới cũng như các liên đoàn thể thao quốc gia để tăng cường tính kết nối của CISM với phong trào thể thao nói chung trên toàn thế giới; thứ hai đặt ra mục tiêu trong thời gian tới của CISM là thúc đẩy hoạt động thể thao cho các quân nhân bị thương tật vì đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc hồi phục thể chất và tinh thần cho các quân nhân, hỗ trợ và giúp họ sự hòa nhập vào xã hội; nội dung cuối cùng là CISM xác định tiếp tục phát huy những giá trị của các lực lượng quân đội, giới thiệu cho thế hệ trẻ các nước thấm nhuần các giá trị để hướng tới xây dựng xã hội tương lai tốt đẹp hơn. Tại hội nghị cũng thông qua văn kiện chiến lược của tổ chức, cũng như kế hoạch trong 5 năm tới để xây dựng lộ trình cụ thể cho sự phát triển của CISM. Đặc biệt, tại hội nghị đã đón tiếp sự ra nhập của hai thành viên mới là Ghana và Mozambique.

Tin, ảnh: MINH KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/thuc-day-tinh-huu-nghi-doan-ket-giua-quan-doi-cac-nuoc-572880