Thúc đẩy tiến trình giải quyết khủng hoảng chính trị ở Sudan

Theo Reuters và tin nước ngoài, ngày 1-8, Liên minh Tự do và Thay đổi (FFC) đối lập ở Sudan cho biết đã nhất trí với Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC), hiện nắm quyền lãnh đạo đất nước, về các vấn đề cơ bản liên quan Tuyên bố hiến pháp hướng dẫn điều hành giai đoạn chuyển tiếp. Tại buổi họp báo ở thủ đô Khartoum, đại diện FFC cho biết, hai bên đã tìm được tiếng nói chung về Tuyên bố hiến pháp, trong đó có việc thành lập Hội đồng Bộ trưởng và quyền hạn của Hội đồng lập pháp. Ngoài ra, hai bên cũng xóa bỏ bất đồng về nội dung quyền miễn trừ tuyệt đối cho các thành viên của TMC.

* Ngày 2-8, người phát ngôn của TMC S.Kabbashi tuyên bố, chín binh sĩ thuộc lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã bị cách chức và bị bắt giữ liên quan các vụ bạo lực gần đây tại các thành phố Omdurman và Al-Obeid của Sudan. Theo ông S.Kabbashi, thống đốc bang Bắc Kordofan và Hội đồng an ninh bang này phải chịu trách nhiệm về vụ sáu người bị bắn chết tại cuộc biểu tình diễn ra ở thành phố Al-Obeid hồi đầu tuần này.

* Cùng ngày, ông M.Lebatt, phái viên của Liên minh châu Phi (AU) thông báo, các cuộc đàm phán giữa FFC và TMC tại Sudan sẽ tiếp tục diễn ra. Ông M.Lebatt kêu gọi FFC và TMC ký Tuyên bố hiến pháp, mở đường cho việc thành lập một chính quyền dân sự tại Sudan.

* Ngày 1-8, ít nhất bốn người chết và nhiều người bị thương trong cuộc biểu tình diễn ra tại thành phố Omdurman của Sudan. Vụ việc xảy ra khi hàng nghìn người tập trung tuần hành tại một số tỉnh, thành phố để phản đối việc sinh viên bị giết trong cuộc biểu tình diễn ra hồi đầu tuần ở miền trung.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41085502-thuc-day-tien-trinh-giai-quyet-khung-hoang-chinh-tri-o-sudan.html