Thúc đẩy thiết lập cơ chế phối hợp quản lý biên giới và thực thi pháp luật Biên phòng ba cấp

Trong 3 ngày, từ 26 tới 28-6, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã thăm và hội đàm với Cục Quản lý di dân quốc gia nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do ông Khúc Vân Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Ngày 27-6, tại Thủ đô Bắc Kinh, đoàn đại biểu hai bên đã tiến hành Hội đàm về việc tăng cường thực thi pháp luật Biên phòng tại khu vực biên giới và cửa khẩu những năm gần đây, đi sâu trao đổi ý kiến hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất đánh giá cơ quan, đơn vị các cấp thực thi pháp luật Biên phòng tại khu vực biên giới đất liền và cửa khẩu hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ, quán triệt, triển khai nghiêm túc nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, giữa Bộ Quốc phòng (Việt Nam) và Bộ Công an (Trung Quốc).

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP Việt Nam hội kiến Thứ trưởng Bộ công an, Cục trưởng cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc Hứa Cam Lộ. Ảnh: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP cung cấp

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP Việt Nam hội kiến Thứ trưởng Bộ công an, Cục trưởng cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc Hứa Cam Lộ. Ảnh: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP cung cấp

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP Việt Nam và ông Khúc Vân Hải, Phó Cục trưởng Cục Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc ký Biên bản Hội đàm. Ảnh: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP cung cấp

Triển khai hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực: Quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, duy trì trật tự xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu; phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới hai nước.

Hai bên nhất trí, ghi nhận thành quả và rút kinh nghiệm trong hợp tác thực thi pháp luật Biên phòng trước đây, tăng cường hơn nữa hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên đã trao đổi và thống nhất cao sửa đổi, bổ sung và ký tắt “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công an nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thiết lập cơ chế phối hợp quản lý biên giới và thực thi pháp luật Biên phòng ba cấp, tại khu vực biên giới, đất liền và cửa khẩu”. Hai bên tích cực tiến hành trình tự báo cáo cấp trên của mỗi bên, thông qua con đường ngoại giao, thống nhất ký kết thỏa thuận vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Sau hội đàm, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP Việt Nam và ông Khúc Vân Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc ký Biên bản hội đàm và ký tắt Thỏa thuận hợp tác về việc thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát Biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền. Ảnh: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP cung cấp

Hai bên nhất trí quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở của mỗi bên tăng cường qua lại hữu nghị; kết nghĩa Đồn - Trạm (Chi đội); các hoạt động chúc mừng vào dịp lễ, Tết, ngày truyền thống; duy trì cơ chế hợp tác hiện có, trao đổi đoàn, hội đàm định kỳ và đột xuất; thiết lập đường dây nóng, kịp thời thông báo tình hình qua đường dây nóng điện thoại và qua thư tín, nâng cao hiệu quả hợp tác hai bên.

Hai bên cũng nhất trí cùng tìm những biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới… Đồng thời tham mưu chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan kịp thời xóa bỏ các đường mòn, lối mở bến sông biên giới bất hợp pháp… thường xuyên tổ thức tuần tra song phương và diễn tập liên hợp.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác giữa cơ quan, đơn vị kiểm soát Biên phòng trong lĩnh vực thông quan cửa khẩu; tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác công tác chính trị…

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP Việt Nam tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ Công An, Cục trưởng cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc Hứa Cam Lộ. Ảnh: Đoàn công tác Bộ tư lệnh BĐBP cung cấp

Trong sáng ngày 28-6, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP hội kiến ông Hứa Cam Lộ, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Quản lý Di dân Quốc gia nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuc-day-thiet-lap-co-che-phoi-hop-quan-ly-bien-gioi-va-thuc-thi-phap-luat-bien-phong-ba-cap/