Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Chiều 27-9, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; UBND các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Trung tâm xúc tiến Thương mại các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tổ chức Diễn đàn 'Vai trò doanh nghiệp trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam'.

 Quang cảnh diễn đàn.

Quang cảnh diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, UBND các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Văn phòng Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính… và đại diện gần 400 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố.

Diễn đàn là một trong những hoạt động để thúc đẩy triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Đây cũng là hoạt động cụ thể để triển khai Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế”.

Với 8 tỉnh thành, địa phương theo quy hoạch, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện đang đóng góp lớn nhất cả nước, với tỷ trọng cao về tăng trưởng GDP, đạt 45,4% GDP cả nước, tổng thu ngân sách chiếm 42,6% tổng số thu của cả nước tính đến cuối năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các ngành công nghiệp dịch vụ có lợi thế tạo ra giá trị gia tăng cao. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng là trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước với hơn 15 nghìn dự án FDI còn hiệu lực, có 140 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động...

Tại diễn đàn, các đại biểu khẳng định, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là một trong những vùng kinh tế tạo động lực phát triển quan trọng hàng đầu của cả nước, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ kinh tế và cầu nối giao thương của Việt Nam với thế giới. Tuy nhiên vùng cũng đang đối mặt với thách thức về tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, chưa được phát huy đầy đủ những lợi thế nhằm tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng, kết cấu hạ tầng chưa tương xứng, kết nối chưa đồng bộ, cơ chế, chính sách phát triển vùng còn chưa hoàn thiện, thiếu đột phá cần thiết, thiếu liên kết vùng chặt chẽ. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung vào các vấn đề về phát huy tiềm năng thực sự của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đổi mới doanh nghiệp và phát triển; cơ chế điều tiết ngân sách và nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; vai trò dẫn dắt của nhà nước; phát triển công nghiệp và thương mại; sự kết nối của doanh nghiệp; thực hiện 3 đột phá: Hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực; cải thiện nâng cao năng lực logistic…

Kết thúc diễn đàn, nhiều ý kiến, đề xuất cũng như các giải pháp đã được các doanh nghiệp, chuyên gia cũng như cơ quan quản lý đưa ra ở nhiều góc độ khác nhau, với định hướng phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp, cùng nỗ lực huy động các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/thuc-day-tang-truong-va-phat-trien-ben-vung-vung-kinh-te-trong-diem-phia-nam-592164