Thúc đẩy tăng trưởng giao thương bền vững sang thị trường châu Á - châu Phi

Được thành lập mới (năm 2017) sau khi sáp nhập Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Phi và một phần Vụ Hợp tác quốc tế, nhưng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (AP) đã nhanh chóng, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, góp phần phát triển thị trường, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu sang khu vực Á - Phi bền vững.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu

Vụ AP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chính sách phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp của Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ, tiểu vùng, các tổ chức quốc tế và kinh tế thương mại, công nghiệp thuộc khu vực châu Á - châu Phi theo quy định của pháp luật đạt kết quả tốt, góp phần vào thành tích chung của Bộ Công Thương. Đồng thời, làm đầu mối, phối hợp các đơn vị chuẩn bị nội dung, hậu cần và tháp tùng Lãnh đạo Bộ tham gia các đoàn cấp cao đối với khu vực châu Á - châu Phi, đoàn làm việc song phương, tham dự hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn cấp cao, hợp tác khu vực…

Đặc biệt, Vụ còn chủ động, bám sát và triển khai nhanh chóng các chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao, Lãnh đạo Bộ liên quan đến công tác phát triển thị trường, như: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự thảo Thỏa thuận khung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung và tiếp tục trao đổi để thống nhất với Trung Quốc về nội dung dự thảo thỏa thuận; hoàn tất trao đổi và ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); tiếp tục trao đổi 4 Bản ghi nhớ với Bộ Thương mại, Ủy ban Phát cải và Tổng cục Hải quan Trung Quốc; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ triển khai đàm phán và ký kết Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019 - 2020...

Bà Lê Hoàng Oanh - Vụ trưởng Vụ AP - cho biết, điểm mới đáng chú ý của Vụ chính là sự chủ động ứng phó với diễn biến mới từ các thị trường trong khu vực. Đơn cử: Chủ động cập nhật diễn biến xung đột thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và báo cáo Lãnh đạo Bộ, đưa ra các nhận định, đề xuất liên quan nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất trong nước ứng phó kịp thời với tình hình thế giới; cảnh báo các địa phương, hiệp hội về những chính sách quản lý thương mại biên giới mới…

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12

Tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy xuất khẩu

Một trong những nhiệm vụ chính của Vụ là tháo gỡ khó khăn, rào cản đối với hàng hóa xuất khẩu. Năm 2019, Vụ đã phối hợp tốt với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đăng ký, thúc đẩy phía Bạn sớm cho phép nhập khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Hay, thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp và đơn vị liên quan về thay đổi chính sách, rào cản của nước sở tại; hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đáp ứng yêu cầu, quy định của nước sở tại…

Ngoài ra, Vụ còn hỗ trợ, tổ chức các đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam khảo sát thị trường, giao thương, tìm đối tác Việt Nam thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư của Việt Nam và ngược lại. Đồng thời, thực hiện các báo cáo, đề án nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, đóng góp hiệu quả vào công tác phát triển thị trường.

Với những hoạt động cụ thể, đúng hướng, Vụ AP đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như phát triển thị trường khu vực Á - Phi, thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực Á - Phi bền vững. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2017 -2019, kim ngạch thương mại với khu vực Á - Phi luôn chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với thế giới. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ra khu vực Á - Phi trong giai đoạn này luôn được duy trì tích cực, thể hiện tính bền vững ngay cả khi tình hình thế giới và khu vực giai đoạn vừa qua không thuận lợi. Xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 đạt mức tăng trưởng cao 2 con số tại một số thị trường xuất khẩu lớn (trên 1 tỷ USD) trong khu vực châu Á - châu Phi như thị trường Đài Loan (tăng 38,5%); Campuchia (tăng 14,7%). “Kết quả tăng trưởng xuất khẩu với khu vực Á - Phi thời gian qua đã chứng minh tính chính xác của công tác dự báo tình hình, sự đúng đắn kịp thời của các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường mà Vụ AP đã xây dựng và đề xuất với Bộ tại các báo cáo phản ứng chính sách, các báo cáo nghiên cứu phát triển thị trường của khu vực châu Á – châu Phi giai đoạn 2017 - 2019”- bà Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh.

Vụ AP đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2005), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2014) và Cờ thi đua của Bộ Công Thương (2013 - 2019), Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2015)…

Phương Thu

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thuc-day-tang-truong-giao-thuong-ben-vung-sang-thi-truong-chau-a-chau-phi-144563.html