Thúc đẩy sự phát triển của vùng tây bắc Đà Nẵng

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại Lễ khánh thành đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Đường Nguyễn Tất Thành nối dài có chiều dài 3,2 km, rộng 39 m được thiết kế gồm bốn làn xe, vỉa hè, dải phân cách và phần dự trữ cho mở rộng làn đường.

Công trình do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư với kinh phí 153 tỷ đồng từ dự án phát triển bền vững của TP Đà Nẵng được ngân hàng thế giới tài trợ bằng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của TP Đà Nẵng. Liên danh nhà thầu Trungnam E&C và nhà thầu Đông Mê-Kông tổ chức thi công, dưới sự tư vấn giám sát của liên doanh Getinsa - SCE (Tây Ban Nha - Pháp) và thiết kế bởi đơn vị Sinclair Kinght Merz (Australia).

Điểm đầu giáp với tuyến chính đường Nguyễn Tất Thành nối dài giai đoạn 1 tại thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên; kết thúc tại nút giao đường tránh Hải Vân - Túy Loan, thuộc thôn Tân Ninh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định: Đây là công trình thuộc dự án phát triển bền vững của TP Đà Nẵng, là hạ tầng cơ sở quan trọng trong chiến lược phát triển vùng tây bắc của TP Đà Nẵng.

Tuyến đường này kết nối tuyến ven biển Nguyễn Tất Thành - Quốc lộ 1A với tuyến đường tránh nam hầm Hải Vân - Túy Loan với toàn bộ các khu vực phát triển tiềm năng của khu Tây Bắc như khu Công nghệ cao, Công viên Công nghệ thông tin tập trung, khu đô thị sinh thái Golden Hills, Ga đường sắt Đà Nẵng mới, Cảng biển nước sâu Liên Chiểu...

Đường Nguyễn Tất Thành nối dài đi vào sử dụng giúp thu hẹp khoảng cách từ trung tâm thành phố đến khu vực Tây Bắc từ 23 km xuống còn 11 km. Đồng thời tăng khả năng di chuyển từ vùng ven vịnh Đà Nẵng, quốc lộ 1A đến tuyến đường tránh nam hầm Hải Vân và Cao tốc La Sơn - Túy Loan đang thi công... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội cho khu vực tây bắc thành phố nói riêng và phát triển kinh tế của Đà Nẵng nói chung

THANH TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/35928402-thuc-day-su-phat-trien-cua-vung-tay-bac-da-nang.html