Thúc đẩy sáng kiến hợp tác ASEAN-Mỹ nhằm vượt qua COVID-19

Tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhằm ứng phó với COVID-19 cũng như đẩy mạnh quan hệ hợp tác hậu đại dịch là những nội dung được đề cập và nhấn mạnh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 8, diễn ra sáng 14/11 trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, các nước ASEAN và Mỹ hơn 4 thập kỷ qua đã duy trì quan hệ đối tác trên cơ sở tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau vì mục tiêu chung thúc đẩy ổn định, phát triển và hợp tác cùng có lợi.

Thủ tướng nhấn mạnh, là đối tác chiến lược của ASEAN từ năm 2015, sự tham gia và đóng góp xây dựng trách nhiệm của Mỹ cho các nỗ lực tăng cường lòng tin, đối thoại và hợp tác ở khu vực thông qua các khuôn khổ ASEAN chủ trì luôn được hoan nghênh.

Đề cập đến đại dịch COVID-19 cũng như các thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống trong năm qua, Thủ tướng chia sẻ, ASEAN đánh giá cao Mỹ là một trong những đối tác tích cực thúc đẩy nhiều sáng kiến hợp tác tích cực nhằm hỗ trợ các nước ASEAN và khu vực Đông Nam Á nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ.

"Phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, ASEAN mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, các đối tác trong đó có Mỹ nhằm ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức nổi lên, trong đó có kiểm soát và từng bước đẩy lùi COVID-19, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, duy trì môi trường hòa bình ổn định để các quốc gia tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững", Thủ tướng nêu rõ.

Về phần mình, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien chúc mừng vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam trong một năm với những thách thức chưa từng có, đồng thời bày tỏ sự cảm kích về vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN cũng như thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Mỹ, nhấn mạnh năm 2020 là một năm đặc biệt, cột mốc kỷ niệm đáng nhớ giữa Mỹ và ASEAN.

Trong bối cảnh COVID-19 đang gây ra khủng hoảng toàn cầu như hiện nay, ông Robert O'Brien cho rằng, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Mỹ thậm chí còn trở nên quan trọng hơn nữa, khi hai bên có thể cùng nhau khống chế đại dịch COVID-19. "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của ASEAN trong việc duy trì các chuỗi cung ứng quan trọng, giữ cho các liên kết kinh doanh được liên tục hoạt động", cố vấn an ninh Mỹ nói.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Việt Nam.

Đại diện Mỹ cũng đề cập sự đóng góp của Mỹ trong công cuộc chống COVID-19 tại ASEAN, bao gồm cả về tài chính, thiết bị bảo hộ và máy thở, khẳng định những đóng góp này được xây dựng dựa trên nền tảng quan hệ vững chắc giữa Mỹ, ASEAN và các đối tác, xây dựng trong lĩnh vực y tế công cộng và cuộc chiến chống lại các bệnh truyền nhiễm trong hai thập kỷ qua.

Ngoài ra, trong bốn năm qua, Mỹ và ASEAN đã thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, giáo dục, sinh kế. "Chúng ta đã mở rộng hợp tác an ninh trong các phương diện đa dạng nhằm củng cố và duy trì luật pháp quốc tế", ông Robert O'Brien nhấn mạnh, đề cập thêm các nội dung đầu tư hợp tác về quản trị, phát triển nhân lực, giáo dục.

Theo đó, Mỹ đã đầu tư hơn 2 tỷ USD cho các dự án giáo dục, xây dựng các quỹ đầu tư cho ASEAN trong vòng 15 năm qua. Hiện có khoảng hơn 500.000 học sinh, sinh viên từ các nước ASEAN đang học tập tại Mỹ. Đây đều là những sinh viên xuất sắc, đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với các sinh viên Mỹ.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang đầu tư vào tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á. Năm 2019, thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Mỹ và ASEAN đã đạt hơn 354 tỷ USD và ASEAN là một trong năm đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.

Từ đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Đó là sự hợp tác của các quốc gia tự do, bình đẳng và độc lập bắt nguồn từ sự tôn trọng chủ quyền lẫn nhau. Ông Robert O'Brien bày tỏ kỳ vọng ASEAN và Mỹ sẽ cùng thảo luận nhằm thúc đẩy hòa bình thịnh vượng tại Đông Nam Á.

H.Chi - P.Sơn - A.Nhiên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thuc-day-sang-kien-hop-tac-asean-my-nham-vuot-qua-covid-19-619700/