Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 7-5, tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam họp báo trực tuyến, trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc và hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xe nông sản được bố trí dừng đỗ tại khu xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để giảm thiểu ùn ứ. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Tại họp báo, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng cho biết, năm 2020 là năm đặc biệt của quan hệ hai nước, kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950-2020). Do đó, ngay từ đầu năm 2020, quan hệ hai nước có sự mở đầu tốt đẹp.

Ngày 16-1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đã trao đổi, nhất trí cùng củng cố sự tin cậy chính trị của hai nước và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống vì lợi ích của nhân dân hai nước; vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước. Trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các bộ, ngành, địa phương hai nước thúc đẩy, mở rộng giao lưu hợp tác, hữu nghị.

Tham tán Công sứ Doãn Hải Hồng cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, hai nước đã kịp thời trao đổi, nhất là lãnh đạo cấp cao hai nước đã thông báo cho nhau về tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của mỗi nước. Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trao đổi về công tác hợp tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian qua, Tham tán Công sứ Doãn Hải Hồng nhấn mạnh, hai nước đã đồng tình, ủng hộ lẫn nhau; đồng thời, trao đổi, phối hợp kịp thời trước những diễn biến mới. Hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh song hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước Việt - Trung.

Theo bà Doãn Hải Hồng, vào thời điểm Trung Quốc ở giai đoạn khó khăn nhất khi đối mặt với dịch bệnh, tuy Việt Nam còn thiếu vật tư, trang thiết bị y tế, nhưng trong thời gian sớm nhất đã ủng hộ Trung Quốc, thể hiện tình cảm nồng thắm giữa hai nước anh em. Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Trung Quốc vật tư, trang thiết bị y tế trị giá 500.000 USD; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ nhân dân Trung Quốc số vật tư y tế trị giá 100.000 USD. Bên cạnh đó, các tỉnh Việt Nam giáp biên giới Trung Quốc cũng đã ủng hộ vật tư y tế cho các tỉnh Trung Quốc. Đặc biệt, 2 công dân Trung Quốc nhiễm Covid-19 đã được chữa miễn phí và chữa khỏi bệnh tại Việt Nam. Sự chăm sóc chu đáo, tận tâm của lực lượng y, bác sĩ Việt Nam đã để lại ấn tượng với nhân dân Trung Quốc.

Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, xét theo mức độ nghiêm trọng và nhu cầu của một số nước, Trung Quốc cử nhóm chuyên gia y tế, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ vật tư với một số nước trên thế giới, trong đó có hỗ trợ Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề ùn tắc hàng nông sản tại một số cửa khẩu, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng cho biết, các cơ quan chủ quản hai nước đã kịp thời vào cuộc, trao đổi, khẩn trương giải quyết vấn đề.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc nhằm giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước Việt - Trung trong thời gian tới, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng cho biết, hai nước đang cố gắng tiếp tục có biện pháp tăng cường phát triển thương mại; nhanh chóng khôi phục giao lưu thương mại, đầu tư; góp phần vào sự phát triển bền vững giao thương giữa hai nước.

“Chúng tôi luôn ủng hộ, làm tốt vai trò sứ quán, là cầu nối cho các cơ quan chủ quản hai nước tiếp tục trao đổi, giao lưu, tìm ra biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc”, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng cũng đã trả lời báo chí liên quan đến các biện pháp khắc phục ảnh hưởng kinh tế sau dịch Covid-19; đẩy mạnh giao lưu thương mại, hợp tác phát triển hai nước trong thời gian tới...

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/966793/thuc-day-quan-he-thuong-mai-viet-nam---trung-quoc