Thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với tỉnh Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ

Từ ngày 12 - 15/12, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ do Đại sứ Trần Quang Tuyến dẫn đầu đã đến làm việc tại tỉnh Bursa, tỉnh lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ về kinh tế, thương mại.

Đại sứ Trần Quang Tuyến đến thăm và làm việc tại tỉnh Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bursa Murat Bayizit, Đại sứ Trần Quang Tuyến đã điểm lại quan hệ hai nước và quyết tâm của Lãnh đạo hai nước nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD trong những năm tới. Bên cạnh đó, Đại sứ Trần Quang Tuyến cũng giới thiệu thế mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, may mặc và kêu gọi các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào lĩnh vực dệt may.

Ông Murat Bayizit cho biết, Bursa là trung tâm kỹ thuật dệt của Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là nơi có công nghệ chế biến thực phẩm hiện đại, đây là điều kiện thuận lợi cho hợp tác về lĩnh vực này giữa Việt Nam và tỉnh Bursa.

Cũng trong chuyến công tác này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Bursa, Hội đồng Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại vào Việt Nam với sự tham dự của hơn 30 doanh nghiệp tỉnh Bursa.

Tại Hội nghị, Tham tán Thương mại Lê Phú Cường giới thiệu khái quát về kinh tế Việt Nam, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước, tình hình đầu tư nước ngoài, đặc biệt về tình hình đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và tỉnh Bursa.

Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu điện thoại thông minh, thiết bị điện tử, sản phẩm nông nghiệp như cà phê, hạt điều, hạt tiêu, cao su và nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ máy móc, thuốc y tế, thực phẩm và thực phẩm chế biến.

Taij sự kiện, các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu thông tin về chính sách thị thực của Việt Nam dành cho các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cấp visa cho các doanh nhân.

Sau buổi hội thảo, một số doanh nghiệp đã gặp trực tiếp Đại diện Thương mại Việt Nam đề nghị giúp đỡ tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trước khi kết thúc chuyến thăm làm việc tại tỉnh Bursa, Đại sứ Trần Quang Tuyến cùng đoàn công tác đã tới dự Lễ trao giải cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding lần thứ 15 do Tập đoàn Orhan tổ chức với sự bảo trợ của Hiệp hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP) và Hiệp hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Thổ Nhĩ Kỳ (TFSF).

Năm nay, Việt Nam có 37 nghệ sĩ gửi tác phẩm tham dự, trong đó, nghệ sĩ Lý Việt Dũng đoạt Huy chương Vàng của Hiệp hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Thổ Nhĩ Kỳ, các nghệ sỹ Trương Hữu Hùng và Trần Mỹ Châu có ảnh được trưng bày tại buổi lễ và các dịp triển lãm trong cả năm tới.

Hoàng Thu Thủy

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuc-day-quan-he-thuong-mai-giua-viet-nam-voi-tinh-bursa-tho-nhi-ky-106425.html